Tỉnh ủy An Giang ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo

Ngày 24/9, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp mặt các tôn giáo tỉnh An Giang, để ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đối với lĩnh vực an ninh xã hội, nhất là đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Lê Hồng Quang (đứng) kêu gọi các Tổ chức tôn giáo ủng hộ tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Lê Hồng Quang (đứng) kêu gọi các Tổ chức tôn giáo ủng hộ tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn các Tổ chức tôn giáo đã hưởng ứng, hỗ trợ an sinh xã hội hàng chục tỷ đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thời gian qua. Qua đó, ông Thư thông tin, từ ngày 15/4 cho đến 23/9/2021 tổng số ca nhiễm Covid-19 tại An Giang là 4.124 ca, trong đó, số ca điều trị hồi phục là 2.182 (chiếm tỷ lệ 53% so với ca mắc), tử vong 35 ca.

Phát biểu tại buổi họp, đại diện các chức sắc tôn giáo nhận định tầm nguy hiểm của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế, tương lai, sức khỏe và sinh mệnh người dân. Do vậy, các tôn giáo tuyên truyền các tín đồ, phật tử tích cực phòng chống dịch bệnh như thực hiện “5K”, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16; kêu gọi các tín đồ, phật tử hạn chế tụ tập sinh hoạt tôn giáo trong lúc dịch bệnh bùng phát; đồng hành cùng tỉnh hỗ trợ an sinh xã hội giúp người dân, chi viện hỗ trợ cho các nơi ngoài tỉnh; tham gia cùng địa phương giải cứu nông sản; hỗ trợ vật chất thiết bị y tế cho các tuyến đầu phòng, chống dịch…

Kết thúc buổi họp mặt, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thành quả phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh được như ngày hôm nay là kết quả đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của người dân và các tôn giáo.

Qua đó, đồng chí Lê Hồng Quang kêu gọi các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo, đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh; tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tiếp tục phát huy những hoạt động thiện nguyện, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các tôn giáo trong phòng chống dịch; đồng thời cảnh giác trước những thông tin thiếu chính xác, gây hoang mang dư luận về dịch bệnh của các phần tử xấu; không chia sẻ thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang tin tưởng với sự quyết tâm này, An Giang sẽ ngăn chặn thành công dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/tinh-uy-an-giang-ghi-nhan-su-dong-gop-cua-cac-to-chuc-ton-giao-666572/