TNGT chết người ở Đồng Nai: Tài xế phanh gấp, xe mất lái và lật ngang

CSGT cho rằng chiếc xe khách đã phanh gấp để né một xe khác đang qua đường.

Sáng 22/6, một lãnh đạo Trạm CSGT Suối Tre (Đồng Nai) cho biết, bước đầu có thể nhận định nguyên nhân vụ lật xe khách trên QL1 hôm 21/6.

“Sau tai nạn, cơ quan chức năng đã test nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế và kết quả âm tính. Trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời có mưa, đường trơn trượt, tài xế đạp phanh né một xe du lịch đang băng qua đường và xe mất lái đâm vào dải phân cách, lật ngang”, vị lãnh đạo Trạm CSGT nhận định.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe trên QL1.

Nạn nhân tử vong trong vụ lật xe là bà B.T.H (60 tuổi, quê huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). 6 người khác bị thương nhẹ được đưa vào bệnh viện Đa khoa Long Khánh điều trị.

Trước đó, vào khoảng 14h30' chiều 21/6, xe khách BKS: 86B - 009.88 của nhà xe Minh Nghĩa chạy trên QL1 hướng từ thành phố Long Khánh đi huyện Thống Nhất (Đồng Nai).

Khi vừa qua nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 300m, đến trước điểm mở dải phân cách trước trường Đại học Công nghệ Miền Đông thì xe này đâm vào dải phân cách rồi văng qua làn đường ngược lại, lật nhào.

Cơ quan chức năng và các xe cẩu đi ngang đã hỗ trợ phá cửa, nâng xe khách giải cứu người ra ngoài.

Phong Vũ

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/tngt-chet-nguoi-o-dong-nai-tai-xe-phanh-gap-xe-mat-lai-va-lat-ngang-d556644.html