Tố cáo thầy hiệu trưởng quấy rối, nữ sinh Bangladesh bị thiêu sống

Một nữ sinh viên ở Bangladesh đã bị thiêu sống sau khi tố cáo thầy hiệu trưởng Maulana Siraj Ud Doula quấy rối tình dục cô.

Nữ sinh Nusrat Jahan Rafi

Nữ sinh Nusrat Jahan Rafi

Nữ sinh Nusrat Jahan Rafi, 19 tuổi, đã bị dụ lên tầng thượng của Học viện Hồi giáo ở Feni vào ngày 6-4-2019 và bị 4 kẻ tấn công đeo mạng che mặt nhúng vào dầu hỏa rồi châm lửa đốt sau khi cô từ chối rút đơn tố cáo hiệu trưởng quấy rối tình dục, hãng BBC ngày 18-4-2019 đưa tin.

Trên xe cứu thương, sợ rằng mình có thể không sống sót, Rafi đã ghi âm lại lời tố cáo của cô vào điện thoại di động và cho biết, những kẻ tấn công cô là sinh viên của trường.

Khoảng 80% cơ thể của cô bị bỏng và cô đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 10-4. Hiệu trưởng sau đó đã bị bắt giữ.

Vụ thiêu sống đã gây ra các cuộc biểu tình trên khắp cả nước, và Thủ tướng nước này cam kết sẽ trừng trị hung thủ. Tính đến ngày 18-4, đã có 15 đối tượng liên quan đến vụ việc bị bắt giữ, bao gồm 3 sinh viên nam và 1 nữ sinh viên của trường. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tuấn Anh (Theo Nypost)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/to-cao-thay-hieu-truong-quay-roi-nu-sinh-bangladesh-bi-thieu-song/807630.antd