Tổ chức công đoàn chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân

Ngày 14.3, bà Phan Thị Ngọc Linh - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Sheen Brigde (chuyên sản xuất giày thể thao xuất khẩu, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Long An) - cho biết, người phụ nữ Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988) trong vụ án mạng xảy ra tại ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc vào ngày 11.3 là công nhân và CĐ viên trong Cty.

 Nhà của nạn nhân Võ Tấn Hội, nơi xảy ra án mạng.

Nhà của nạn nhân Võ Tấn Hội, nơi xảy ra án mạng.

Thúy Hằng là công nhân lâu năm, tay nghề giỏi, được đồng nghiệp tin yêu, quý mến. Trước vụ việc xảy ra, theo khuyến nghị của cơ quan chức năng, CĐCS Cty không thể gặp trực tiếp Thúy Hằng, mà chỉ có thể qua gia đình thăm hỏi, động viên cô vượt qua mất mát, đau thương, sớm trở lại làm việc.

Như Lao Động đã thông tin, rạng sáng 11.3 đã xảy ra vụ án mạng tại địa chỉ nói trên khi chị Nguyễn Thị Thúy Hằng và anh Võ Tấn Hội (SN 1981, chồng chị Hằng) đang ngủ tại nhà thì bị đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1988, ngụ cùng địa phương) đột nhập, dùng dao giết chết anh Hội và đâm chị Hằng nhiều thương tích. Chị Hằng vùng chạy và chụp được con dao chống trả lại, làm đối tượng Trung bị trọng thương và tử vong sau đó. Hiện chị Hằng đang được điều trị tại bệnh viện và đang phục vụ công tác điều tra vụ án.

KỲ QUAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/to-chuc-cong-doan-chia-se-mat-mat-voi-gia-dinh-nan-nhan-662584.ldo