Tổ chức cuộc thi 'Bản lĩnh Kiểm sát viên dân sự' năm 2018

Viện kiểm sát TP. Phan Thiết đã giành giải Nhất cuộc thi 'Bản lĩnh kiểm sát viên dân sự' 2018 do VKSND tỉnh Bình Thuận tổ chức

Ngày 31/8/2018, VKSND tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc thi "Bản lĩnh kiểm sát viên dân sự” theo hình thức Gameshow với 48 thí sinh đến từ 12 đội, thuộc 10 huyện, thành phố và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Các đội tranh tài trên tinh thần học tập và đoàn kết

Cuộc thi được tổ chức Các đội thi được chia thành 04 lượt thi, mỗi lượt 03 đội thi , được chia làm 03 phần thi: “Chào hỏi”, “Thi trắc nghiệm”, “Câu hỏi tình huống”. Kết quả chung cuộc đội Viện kiểm sát nhân dân Tp. Phan Thiết xuất sắc dành giải nhất, về nhì là đội Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Lagi, về ba là đội Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, xếp thứ tư là đội Viện Kiểm sát nhân dân Hàm Thuận Bắc.

Viện trưởng VKS tỉnh Bình Thuận - Lại Văn Loan trao giải nhất cho đội VKS TP.Phan Thiết

Phát biểu tại cuộc thi, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi - Dương Xuân Sơn đã đánh giá cao sự nổ lực, trách nhiệm của ban tổ chức, của các thí sinh và sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Viện kiểm sát góp phần vào thành công của cuộc thi. Đây cũng là cuộc thi tài đầu tiên về dân sự của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức, cuộc thi cũng là dịp để đánh giá trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ kiểm sát để tiếp tục định hướng, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời, tạo không khí thi đua, tích cực nghiên cứu, học tập, đưa lý luận vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ của Ngành giao phó. Có thể nói qua các phần thi các thí sinh thể hiện cho thấy các đội thi có sự chuẩn bị tốt, nắm vững kiến thức pháp luật, thể hiện được bản lĩnh của một Kiểm sát viên.

Cuộc thi diễn ra nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ - kiểm sát viên

Cuộc thi “Bản lĩnh Kiểm sát viên dân sự” do Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí chan hòa, giao lưu học hỏi giữa các huyện thị. Đã tạo được sự lan tỏa và nguồn động lực lớn cho các cán bộ - kiểm sát viên phấn đấu nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó./.

Hà My – Việt Hoa

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/to-chuc-cuoc-thi-ban-linh-kiem-sat-vien-dan-su-nam-2018-58881.html