Tổ chức Đại hội điểm cơ sở đầu tiên ở ĐBSCL

Ngày 19/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị đại hội điểm cơ sở đầu tiên của tỉnh Kiên Giang.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Gò Quao.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Gò Quao và các tổ chức thành viên luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với công tác tuyên truyền, MTTQ và các tổ chức thành viên, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày càng chặt chẽ và đạt nhiều hiệu quả thiết thực.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức thành viên chủ trì như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quỹ “Vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”…ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể trong việc thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Điển hình từ đầu năm 2018 đến nay, MTTQ và các tổ chức thành viên vận động nhân dân các khu dân cư xây dựng các tuyến đèn đường khu phố Phước Thới, khu phố Phước Thành Lập với chiều dài 3,5 km…

Những năm qua MTTQ thị trấn Gò Quao luôn quan tâm thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, từ đó thu hút ngày càng đông các mạnh thường quân, cá nhân ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội. Trong 5 năm qua Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp vận động xây dựng được 49 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 18 căn nhà cho bà con nghèo, tổng trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng…

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 thị trấn Gò Quao.

Mục tiêu nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Gò Quao quyết tâm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Theo đó, phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; có 98% hộ gia đình đăng ký và hằng năm có từ 95% trở lên hộ đạt chuẩn văn hóa; 100% khu phố đăng ký và được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 80% tổ NDTQ; 75% hộ gia đình đảm bão trật tự an toàn giao thông; 100% khu phố và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Tích cực vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, hàng năm cất mới từ 04 căn nhà đại đoàn kết trở lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1- 1,5%; phấn đấu hàng năm giám sát từ 1-2 cuộc; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, mỗi ban giám sát từ 1-2 cuộc /năm.

Đại hội đã thống nhất bầu 31 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Gò Quao nhiệm kỳ 2019 – 2024; ông Nguyễn Huy Hoàng tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Gò Quao.

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/to-chuc-dai-hoi-diem-co-so-dau-tien-o-dbscl-tintuc420400