Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2563 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Các ni sư tham dự buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 19/5 (tức ngày 15/4 Âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 (Dương lịch 2019).

Dự lễ có các vị Hòa thượng đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng nghìn tăng, ni, phật tử của thành phố.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2563 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hôi Phật giáo Việt Nam chỉ rõ năm nay, hòa trong không khí hân hoan của cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới kỷ niệm ngày Vesak trọng đại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô cùng vinh dự là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 16, Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019.

Đây là cơ hội quý báu để cùng nhau tăng trưởng niềm tin vào chân lý giải thoát, phát huy giá trị di sản mà Đức Thế tôn đã để lại cho nhân loại trong hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, triết lý vô ngã, tinh thần bất bạo động, những giá trị hòa bình và phát triển bền vững.

"Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa và phát huy những giá trị tinh hoa của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử, luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Nhìn lại quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, chúng ta có thể vui mừng trước những đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đã được Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao. Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm nay càng khẳng định điều đó, đồng thời khẳng định vai trò và vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế," Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ rõ.

Trong diễn văn chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563-Dương lịch 2019, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Kỷ niệm ngày Phật đản là cơ hội để tất cả chúng ta cùng nhau suy ngẫm và tôn vinh giá trị tư tưởng nhân văn của Phật giáo.

Thông qua cuộc đời của Đức Phật, đã cho chúng ta thấy rằng, hạnh phúc thực sự của mỗi con người không phải chỉ tìm trong vật chất mà phải đi tìm sự an lạc trong tâm hồn. Soi chiếu với những tư tưởng, giáo lý cốt lõi cho thấy, Phật giáo có nhiều lợi thế trong việc tham gia với sứ mệnh lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững...

Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng chư tôn Đức giáo phẩm, tăng, ni, phật tử một mùa Phật đản an lạc; chức mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Liên hợp quốc lần thứ 16 thành công tốt đẹp; đồng thời ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của các Đức giáo phẩm, tăng, ni, đồng bào phật tử đã thực hiện tốt tinh thần “Phụng sự đạo pháp-phụng sự dân tộc, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa theo phương châm “tốt đời-đẹp đạo," đóng góp vào sự phát triển của Thành phố.

Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh phát huy truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam trong hơn 2.000 năm lịch sử của dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn tăng, ni, phật tử hoạt động theo đường hướng “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội," sống trong chính tín, thực hiện đúng pháp luật Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân.

Các vị chức sắc, chức việc Phật giáo đã có những đóng góp xác đáng giúp Đảng bộ, Chính quyền thành phố hoạch định và thực hiện đại đoàn kết dân tộc, chính sách sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cùng nhân dân xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần cùng cả nước phấn đấu xây dựng nước Việt Nam” dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tôn giáo; phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo; động viên chức sắc, tín đồ tôn giáo “sống tốt đời, đẹp đạo” tham gia tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ thành phố.

Tại Đại lễ, nghi lễ dâng hương, cầu nguyện quốc thái dân an; thả chim bồ câu và bóng bay cầu thế giới hòa bình, đất nước thịnh vượng... đã diễn ra.

Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức phát 1.500 phần quà cho người nghèo, người gặp khó khan trên địa bàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/to-chuc-dai-le-phat-dan-phat-lich-2563-tai-thanh-pho-ho-chi-minh/570044.vnp