Tổ chức đám cưới giả để vay tiền rồi chiếm đoạt

Nhóm người ở Đắk Lắk làm đám cưới giả rồi vay hàng trăm triệu đồng của gia đình chuyên tổ chức đám cưới, chiếm đoạt và chia nhau tiêu xài.

Ngày 3/4, VKSND huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H’Bluên Kriêng (34 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng) cùng ba người khác để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 27/1, H’Bluên cùng H’Mri Byă, H’Sen Niê (38 tuổi) và H’Bŏi Ayun (49 tuổi, cùng ngụ huyện Cư M’gar) bàn với nhau tổ chức đám cưới giả rồi vay tiền của gia chánh (hộ gia đình chuyên tổ chức đám cưới, hỏi) nhằm chiếm đoạt.

H’Bŏi Ayun đóng giả mẹ của H’Mri, còn H’Bluên liên hệ với gia chánh Hoa Nở (do chị Cao Thị Hoa, ngụ huyện Krông Pắk làm chủ) để đặt tiệc. Sau đó, H’Mri lấy lý do thiếu tiền tổ chức đám cưới nên mượn của gia chánh 25 triệu đồng.

Chị Hoa đồng ý cho mượn tiền nhưng yêu cầu gia đình H’Bluên phải sử dụng dịch vụ chụp hình cưới của mình.

Sau đó, H’Sen nhờ một thanh niên cùng xã đóng giả chú rể để chụp hình cưới với tiền công 2 triệu đồng. Sự việc sau đó bại lộ, chị Hoa làm đơn tố cáo đến công an.

Công an đã tiếp nhận 9 đơn tố cáo nhóm H’Bluên sử dụng hành vi tương tự, chiếm đoạt 600 triệu đồng của các dịch vụ gia chánh.

Xã Cuôr Đăng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Xã Cuôr Đăng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/to-chuc-dam-cuoi-gia-de-vay-tien-roi-chiem-doat-post932246.html