Tổ chức dạy học thích ứng với dịch Covid-19

Thời gian gần đây, các trường học nói riêng, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nói chung đã thực hiện nhiều giải pháp góp phần đảm bảo kế hoạch giáo dục, ứng phó với dịch Covid-19.

Các trường chủ động dạy học

Trường THPT số 1 Bảo Thắng tổ chức dạy học đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Khoảng giữa tháng 11, toàn bộ học sinh Trường THCS thị trấn Bát Xát (huyện Bát Xát) phải chuyển từ học trực tiếp tại trường sang học trực tuyến tại nhà do trên địa bàn xuất hiện ca bệnh Covid-19 từ tỉnh Bình Dương trở về. Còn tuần này, tại các lớp học, không khí học tập diễn ra bình thường. Khi đến lớp, từ học sinh đến cán bộ, giáo viên, nhân viên đều phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, nếu sức khỏe bình thường sẽ được tham gia các hoạt động trong trường.

Cô giáo Trần Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Rút kinh nghiệm từ năm học trước, để ứng phó với dịch Covid-19, năm nay, theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trường xây dựng kế hoạch dạy học tăng tiết để đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 3 tiết và đẩy kiến thức trọng tâm lên dạy trong 10 tuần đầu, dạy học tinh giản đối với các môn như nghệ thuật, hoạt động ngoài giờ… Đến nay, tiến độ dạy học nhanh hơn 2 tuần so với cùng kỳ năm học trước, có nhiều thời gian dự phòng nếu học sinh phải nghỉ học dài do dịch bệnh.

Tại Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng, từ ngày 29/11/2021, học sinh mới trở lại trường học tập sau gần 1 tuần học online tại nhà. Thầy giáo Lê Quang Hưng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khi học sinh trở lại trường, trường lại có 1 học sinh thuộc diện F1 và 42 học sinh thuộc diện F2, các học sinh này đang cách ly theo quy định. Các học sinh khác vẫn học tập bình thường.

Xác định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên ngay từ đầu năm học, trường đã tập huấn cho cán bộ, giáo viên về ứng dụng các phần mềm dạy học trực tuyến; xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống nếu phải chuyển sang dạy học trực tuyến. Các thầy, cô giáo cũng thường xuyên nắm tình hình học sinh, động viên các em khắc phục khó khăn, tích cực học tập, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng. Nhà trường cũng có kế hoạch dạy học trực tuyến, dạy học bổ sung kiến thức cho các em phải cách ly ngay sau khi các em trở lại trường…

Nhiều giải pháp ứng phó với dịch bệnh

Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP Lào Cai học trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thực tế cho thấy, tình hình dịch Covid-19 càng diễn biến phức tạp thì ngành giáo dục và đào tạo càng phải chủ động nhiều giải pháp ứng phó. Không chỉ Trường THCS thị trấn Bát Xát, Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng, mà nhiều trường khác cũng có thời điểm phải cho học sinh nghỉ học trên lớp, chuyển sang học trực tuyến. Đặc biệt, trong tuần đầu của tháng 12, xuất hiện ổ dịch mới tại Trường Tiểu học Na Lốc (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) và Trường THCS Kim Tân (thành phố Lào Cai). Vì thế, học sinh xã Bản Lầu và học sinh các phường Kim Tân, Cốc Lếu, Bắc Cường, Lào Cai phải nghỉ học tại trường, chuyển sang học online. Đến ngày 9/12/2021, chỉ còn các trường trên địa bàn phường Kim Tân tiếp tục dừng học trực tiếp tại trường.

Như vậy, khi phát hiện có trường hợp nhiễm Covid-19, thay vì quá hoang mang, cho học sinh đồng loạt nghỉ học như trước, thì các địa phương đều bình tĩnh, chủ động khoanh vùng, nơi nào có ca dương tính với Covid-19, có nguy cơ lây nhiễm cao thì chuyển sang học trực tuyến, còn những nơi khác vẫn tổ chức dạy học và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bà Trần Thị Thùy Dung, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai cho biết: Phòng đã chỉ đạo các trường nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Các trường chủ động kiểm tra cuối học kỳ I trong tháng 12 bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến và tổ chức sơ kết học kỳ I xong trước ngày 10/1/2022. Các trường cũng có thể tổ chức dạy nội dung học kỳ II ngay sau khi kết thúc nội dung học kỳ I với phương châm “tận dụng thời gian vàng”.

Để dạy và học trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh, dạy học ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong tình hình mới. Sở cũng yêu cầu các trường căn cứ vào mức độ dịch Covid-19 tại đơn vị, địa phương để tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp. Khi hết chương trình học kỳ I, tiếp tục dạy chương trình học kỳ II; đối với lớp 9 và lớp 12, tích cực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi chuyển cấp. Trong điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp được, có thể tận dụng thời gian này bố trí thêm 1 đến 2 buổi/tuần dạy học chính khóa. Đối với những học sinh cách ly tại trường hoặc ở nội trú thì hoạt động dạy học và giáo dục chỉ tổ chức trong phạm vi trường; căn cứ tình hình thực tế, các trường có thể tổ chức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến và các hình thức phù hợp khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh các trường, trước hết là học sinh từ 12 đến 18 tuổi. Việc chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ giúp ngành giáo dục tỉnh nói chung, các trường nói riêng ứng phó linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/350788-to-chuc-day-hoc-thich-ung-voi-dich-covid19