Tổ chức đứng sau vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela lên tiếng

Phong trào bí mật có tên 'Chiến sĩ Flannel' (Flannel Soldiers) ở Venezuela đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công ám sát hụt Tổng thống Nicolas Maduro.

Vụ tấn công xảy ra chiều 4/8 khi Tổng thống Maduro phát biểu trong sự kiện được truyền hình trực tiếp. - Ảnh: Getty

"Hoạt động ám sát có sự tham gia của 2 máy bay không người lái chở thuốc nổ C-4 nhằm vào khán đài nơi Tổng thống đứng. Các lính bắn tỉa thuộc Lực lượng Vệ binh Danh dự đã bắn hạ các máy bay không người lái này trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Các máy bay đã bị hư hại. Kế hoạch này hiện không thành công, nhưng chỉ là vấn đề thời gian", nhóm "Chiến binh Flannel" viết trên Twitter.

Theo Sputnik đưa tin, phong trào “Chiến sĩ Flannel” bắt đầu vào năm 2014 và có liên hệ với cựu sĩ quan cảnh sát Venezuela Oscar Perez – người dẫn đầu một cuộc tấn công bằng trực thăng vào Tòa án Tối cao Venezuela, tòa nhà Bộ Tư pháp Venezuela ở thủ đô Caracas hồi tháng 6/2017 và đã bị an ninh Venezuela bắn hạ bởi vào tháng Một vừa rồi. Được biết, mục tiêu của phong trào này là thống nhất toàn bộ các lực lượng chống đối Tổng thống Nicolas Maduro và các chính sách của ông.

Việc lên tiếng nhận trách nhiệm của nhóm "Chiến binh Flannel" được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Venezuela Maduro thoát âm mưu ám sát bằng máy bay không người lái khi ông đang có bài phát biểu tại sự kiện quân đội được truyền hình trực tiếp chiều 4/8 tại thủ đô Caracas. 7 binh sĩ bị thương, trong khi Tổng thống Venezuela và các quan chức chính phủ vẫn an toàn. Giới chức Venezuela coi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, Tổng thống Maduro cho biết, giới an ninh nước này đã bắt giữ một số đối tượng khả nghi. Ông Maduro lên tiếng cáo buộc phe cực hữu và Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos là thế lực chỉ đạo vụ ám sát hụt nói trên.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/to-chuc-dung-sau-vu-am-sat-hut-tong-thong-venezuela-len-tieng-a238969.html