Tổ chức giao thông trên đại lộ Thăng Long bộc lộ nhiều bất cập

Ông Khuất Việt Hùng nhận định, công tác tổ chức giao thông khu vực xảy ra vụ đâm liên hoàn trên đại lộ Thăng Long bộc lộ nhiều bất cập...

Ngay tại hiện trường vụ tai nạn, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo làm rõ những bất cập về tổ chức giao thông khu vực xảy ra vụ tai nạn

Ngay tại hiện trường vụ tai nạn, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo làm rõ những bất cập về tổ chức giao thông khu vực xảy ra vụ tai nạn

Liên quan vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra trên đại lộ Thăng Long (Hà Nội) khiến 2 người tử vong, 7 người bị thương, chiều nay (21/2), Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp kiểm tra kết cấu hạ tầng và công tác tổ chức giao thông tại hiện trường khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Tại đây, sau khi kiểm tra, ông Hùng nhận định, công tác tổ chức giao thông bộc lộ nhiều bất cập. Đơn cử như: nhiều đoạn vạch sơn bị mờ, vạch sơn nhiều chỗ chồng chéo, đặc biệt là tại khu điểm xảy ra tai nạn vạch sơn kẻ liền không cho phép các phương tiện quay đầu nhưng lại không có biển cấm hành vi này. Ngay tại hiện trường, ông Hùng đã chỉ đạo lực lượng công an điều tra làm rõ nội dung này và trách nhiệm liên quan của cơ quan quản lý tuyến đường.

Ngay sau khi rời hiện trường, ông Khuất Việt Hùng đã đến Bệnh viện Quân y 105 thăm hỏi tình hình các nạn nhân vụ tai nạn bị thương đang điều trị. Trong số 7 nạn nhân bị thương, có 3 người đang chữa trị ở bệnh viện Quân y 105 (Sơn Tây, Hà Nội).

Thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi, động viên các nạn nhân tin tưởng vào điều trị của bác sỹ để nhanh chóng bình phục. Đồng thời, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng trao số tiền hỗ trợ mỗi người bị thương đang điều trị 2 triệu đồng, gia đình có người tử vong 5 triệu đồng.

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc kế hoạch tổng hợp Bệnh viên Quân y 105, trong số 7 nạn nân bị thương, có 4 nạn nhân bị thương nặng đang được tiếp tục điều trị, 3 nạn nhân bị thương nhẹ, sau khi được thăm khám đã xin ra viện.

Sau khi thăm hỏi, nắm tình trạng 7 bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện, ông Hùng đã thăm hỏi thân nhân gia đình bị tử vong trong vụ tai nạn. Gửi lời chia buồn sâu sắc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể đến gia đình nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng động viên gia đình vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Hùng cũng thông tin đến gia đình nạn nhân, Ủy ban ATGT Quốc gia đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm có liên quan.

Bác Phùng Đức Ly (thôn Đại Phu, xã Liệu Tuyết, huyện Quốc Oai) - chú của 2 vợ chồng tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên chia sẻ, hai cháu tôi (anh Phùng Long Biên SN 1978 và chị Nguyễn Thị Liên SN 1983, vợ anh Biên, đều ở Đại Phụng, Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội) không may mất đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại hai đứa con trai còn nhỏ, cháu lớn đang học lớp 11, cháu bé đang học lớp 8.

"Ông bà nội, ngoại của các cháu năm nay cũng đã vào tuổi 90, tuổi cao sức yếu. Các cháu tôi còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, không hiểu rồi đây cuộc sống các cháu sẽ ra sao, bác Ly nghẹn ngào.

Trước đó, vụ tai nạn liên quan đến 4 phương tiện gồm 3 ô tô và 1 xe máy xảy ra vào khoảng 10h40 sáng 21/2 tại điểm cuối đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn huyện Thạch Thất, hướng Hà Nội đi Hòa Lạc. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, ô tô tải gắn cẩu tự hành mang BKS 29C-842.21 lưu thông đại lộ Thăng Long đến địa điểm trên thì bất ngờ quay đầu rẽ trái theo hướng Hòa Lạc - Hà Nội. Đáng chú ý, đây là nơi mà các phương tiện không được phép quay đầu.

Cùng lúc, xe ô tô khách 29 chỗ Bình An mang BKS29B-113.12, trên xe có một số hành khách, lưu thông cùng chiều phía sau, do bất ngờ đã tông trúng vào xe tải đang rẽ trái. Tiếp đó, một xe đầu kéo container mang BKS 15C-067.29 kéo theo rơ moóc 15R-026.47 lưu thông phía sau do không làm chủ được tốc độ cũng tông ngang vào xe khách. Tại hiện trường, xe máy BKS 29M4-6294 do một người đàn ông điều khiển, chở phía sau một phụ nữ bị kẹt giữa xe tải cẩu và xe ô tô khách. Hậu quả, cả hai người ngồi trên xe máy tử vong tại bệnh viện Sơn Tây.

Trần Duy

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/to-chuc-giao-thong-tren-dai-lo-thang-long-boc-lo-nhieu-bat-cap-d411666.html