Tổ chức giỗ chung hơn 6.000 liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Phú Yên

Nhiều cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ cùng nhau sửa soạn mâm cỗ cho ngày giỗ chung của hơn 6.000 liệt sỹ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Phú Yên.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Phú Yên đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. (Nguồn: Báo Phú Yên)

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Phú Yên đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. (Nguồn: Báo Phú Yên)

Ngày 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Phú Yên (phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa), nhiều cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ cùng nhau sửa soạn mâm cỗ cho ngày giỗ chung của hơn 6.000 liệt sỹ yên nghỉ tại ở đây nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020).

Năm 1996, khi có nhiều phần mộ liệt sỹ được quy tập về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Phú Yên, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Thuận (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cùng đồng đội và một số thân nhân liệt sỹ lần đầu tổ chức ngày giỗ chung cho các liệt sỹ nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7. Cũng từ đó, việc làm ý nghĩa này được duy trì đều đặn hơn 20 năm qua.

Cùng với địa điểm tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Phú Yên, ngày giỗ chung đầy ý nghĩa này còn được các cựu chiến binh tỉnh Phú Yên tổ chức tại hai khu mộ liệt sỹ tập thể là Bắc Lý (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) và Ninh Tịnh (thành phố Tuy Hòa).

Ông Nguyễn Trọng Thuận, người đã có sáng kiến tổ chức ngày giỗ chung cho các liệt sỹ bày tỏ: "Chúng tôi muốn tổ chức một ngày giỗ chung nhằm tri ân những đồng đội đã hy sinh. Lúc đầu chỉ là mâm cơm đạm bạc. Năm 2012, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và thân nhân các gia đình liệt sỹ, chúng tôi xây dựng được Quỹ đồng đội. Từ đây, ngày giỗ được sửa soạn tươm tất hơn."

Ông Thuận cho biết thêm: "Bên cạnh việc duy trì tổ chức giỗ chung ở nghĩa trang tỉnh đều đặn vào dịp 27/7, chúng tôi còn tổ chức vào dịp 22/12. Việc làm này đã giao cho cựu chiến binh thì sẽ được duy trì đều đặn mãi mãi. Đó là nghĩa tình, là trách nhiệm của người còn sống với những đồng đội đã hy sinh."

Ông Võ Văn Binh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết thêm Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Phú Yên có hơn 6.000 phần mộ liệt sỹ. Ở đây có cả những liệt sỹ ở tỉnh Phú Yên và các tỉnh khác.

Việc các cựu chiến binh tổ chức ngày giỗ chung cho các liệt sỹ bằng hình thức xã hội hóa là một việc làm hết sức ý nghĩa. Điều này thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay./.

Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/to-chuc-gio-chung-hon-6000-liet-sy-tai-nghia-trang-liet-sy-phu-yen/653901.vnp