Tổ chức Hòa bình Xanh sẽ kiện Eni?

Từ lâu, những tổ chức hoạt động vì môi trường và khí hậu luôn cho rằng, giới doanh nghiệp năng lượng chưa hành động đủ để cứu thế giới khỏi tình trạng biến đổi khí hậu. Tại Ý, một số tổ chức tin rằng Eni đang cố ý thực hiện những chính sách có hại cho khí hậu.

Chi nhánh nước Ý của Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace), cùng với một liên minh vì môi trường - bao gồm ReCommon và 12 công dân Ý, đã có hành động pháp lý chống lại gã khổng lồ năng lượng Eni của Ý. Họ cáo buộc công ty “cố ý góp phần làm biến đổi khí hậu”. Hành động pháp lý không chỉ nhắm vào công ty, mà còn nhắm đến cả 2 cổ đông lớn của Eni là Bộ Kinh tế Ý và ngân hàng đầu tư công Cassa Depositi e Prestiti.

Mục tiêu của Hòa bình Xanh là chứng minh được Eni đã có biểu hiện vi phạm nhân quyền, nhất là về sức khỏe, bằng cách thực hiện chính sách công nghiệp trái với những cam kết quốc tế của Ý. Hòa bình Xanh đang yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại “biến đổi khí hậu” trong quá khứ và tương lai do “Eni đã cố ý góp phần tạo ra […] trong những thập niên qua”.

Các nguyên đơn cũng yêu cầu tòa án ra lệnh cho Eni sửa đổi chiến lược công nghiệp của mình. Theo họ, cho đến năm 2030, Eni phải cắt giảm được tối thiểu là 45% lượng khí thải so với mức của năm 2020, nhằm hạn chế nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá mức 1,5 độ C - thể theo yêu cầu của Thỏa thuận chung về Biến đổi Khí hậu Paris.

Đáp lại, Eni tuyên bố rằng, tại tòa án, họ sẽ chứng minh được tính vô căn cứ của những lập luận từ phía Hòa bình Xanh, cũng như tính hợp lệ của chiến lược khử carbon của họ. Gã khổng lồ Ý cho biết: “Chiến lược của chúng tôi thể hiện tính cân bằng giữa bền vững, an ninh năng lượng và khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, Eni cho biết sẽ có hành động pháp lý chống lại một trong những nguyên đơn là ReCommon, vì đã có cáo buộc phỉ báng.

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/to-chuc-hoa-binh-xanh-se-kien-eni-684954.html