Tổ chức hội nghị Quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Chiều 16-7, tại Hà Nội, Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức Hội nghị Quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và rút kinh nghiệm công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm-Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Bộ Tham mưu (BTM) đã lãnh đạo thực hiện tốt tham mưu, chỉ đạo tổ chức bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và các nhiệm vụ đột xuất, tập trung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, địa bàn trọng điểm…; chỉ đạo nội dung và bảo đảm tốt hậu cần cho các cuộc diễn tập do Bộ chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng thời, chỉ đạo hậu cần toàn quân triển khai thực hiện đột phá “Kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng một cách thực chất công tác huấn luyện, xây dựng chính quy ngành”, rà soát hoàn chỉnh các Đề án: “Quy hoạch hệ thống kho hậu cần toàn quân”, “Quy hoạch hệ thống bệnh viện, bệnh xá toàn quân”…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà BTM đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2020, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết năm 2020 đã đề ra.

Thực hiện nghiêm quy định trong tạo nguồn vật chất hậu cần năm 2020 của Bộ Quốc phòng; hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Tiểu ban Hậu cần, Kỹ thuật, Tài chính/Bộ Quốc phòng trong năm ASEAN-2020. Chỉ đạo đội tuyển luyện tập tham gia Hội thao quân sự Quốc tế đảm bảo đạt chất lượng tốt. Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, xây dựng BTM vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” vững chắc; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối mọi mặt, Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Tin, ảnh: THANH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/to-chuc-hoi-nghi-quan-chinh-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2020-627159