Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Chiều 24-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế'.

Theo đại diện Ban Tổ chức, hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920 - 1/12/2020), qua đó khẳng định và làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế; đồng thời góp phần phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 90 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và các địa phương; các tác giả là nhân chứng, người công tác trực tiếp, gần gũi của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Hội thảo tập trung làm rõ về các nội dung chính như: Truyền thống quê hương, gia đình, thân thế, cuộc đời và quá trình công tác của đồng chí Lê Đức Anh; vai trò và những cống hiến to lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng; những quan điểm về đấu tranh cách mạng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của đồng chí Lê Đức Anh - vị tướng đức độ, tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế…

Hội thảo sẽ được tổ chức ngày 30-11-2020 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/984450/to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-cap-quoc-gia-ve-chu-tich-nuoc-dai-tuong-le-duc-anh