Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tổ chức tập trận tại Chelyabinsk (Nga)

Khoảng 3.000 nhân viên quân sự, hơn 600 đơn vị khí tài cùng khoảng 60 máy bay đã được huy động tham gia tập trận.

Các thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 29/8 đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung mang tên “Sứ mệnh Hòa bình 2018” (Peace Mission 2018) tại Chelyabinsk (Nga).

Trung Quốc và Ấn Độ là 2 trong số những nước tham dự cuộc tập trận này.

60 máy bay đã được huy động tham gia tập trận.

Đây là một cuộc tập trận chống khủng bố.

Hơn 600 đơn vị khí tài cũng đã được huy động tham gia tập trận.

8 quốc gia, bao gồm cả nước quan sát viên là Belarus, đã phối hợp nỗ lực nhằm thực hiện các mục tiêu chung trong các bài diễn tập. Khoảng 3.000 nhân viên quân sự, hơn 600 đơn vị khí tài cùng khoảng 60 máy bay đã được huy động tham gia tập trận.

Nhân dịp này, phía Nga đã chia sẻ kinh nghiệm của nước này trong việc đối phó với các cuộc tấn công trong sứ mệnh chiến đấu ở Syria./.

Phương Anh/VOV1Theo PressTV

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/to-chuc-hop-tac-thuong-hai-to-chuc-tap-tran-tai-chelyabinsk-nga-806556.vov