Tổ chức Kỳ thi IMSO 2019: Hà Nội góp phần khẳng định được vị thế của Việt Nam qua các kỳ thi quốc tế

Sáng 27/11, tại Hà Nội đã chính thức diễn ra Lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế- IMSO 2019.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Chử Xuân Dũng- Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, chia sẻ: Toán học và Khoa học cuộc sống có sự gắn bó mật thiết với nhau. Chúng ta có thể nhận ra hiện hữu của Toán học và Khoa học trong cuộc sống thường nhật cũng như trong mọi lĩnh vực của đời sống như kiến trúc, hội họa.

Các cường quốc trên thế giới đều là những quốc gia phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực Toán học và Khoa học. Và các bạn học sinh tham dự kì thi này chính là những chủ nhân nắm giữ chìa khóa tiến vào thế giới khoa học, văn minh, thịnh vượng và hòa bình trong tương lai.

Năm 2019, với chủ đề “Tư duy - Sáng tạo - Kỹ năng vượt trội”, các thí sinh sẽ được chia làm 2 bảng: Bảng A (Quốc tế) có 352 thí sinh dự thi và 197 chuyên gia, cán bộ, giáo viên, quan sát viên quốc tế các nước và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia; Bảng B (Thành phố) có 367 thí sinh dự thi và 96 cán bộ, giáo viên của 22/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội tham gia.

Lễ khai mạc Kỳ thi Toán học và Khoa học quốc tế IMSO 2019 (ảnh: GD&TĐ)

Khẳng định tầm quan trọng của Toán học và Khoa học đối với học sinh, bà Ih Elvira- Chủ tịch Ủy ban Điều hành quốc tế IMSO, cho biết, Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế không đơn thuần là kiểm tra kiến thức lý thuyết mà còn thử thách khả năng sáng tạo của học sinh thông qua bài kiểm tra thực tế “Thử nghiệm và Khám phá”. Vì vậy, phương châm của Kỳ thi là đề cao giá trị của sự thông minh, sáng tạo và kích thích sự hứng thú của học sinh với các bộ môn này.

Bà Elvira bày tỏ hy vọng, Kỳ thi sẽ không chỉ giới hạn trong việc thử thách tư duy, kiểm tra sự chú ý chi tiết của học sinh hay thách thức sự kiên nhẫn của họ trong việc trả lời các câu hỏi, mà còn giúp tạo dựng những tình bạn mới, trên cơ sở tìm hiểu về sự đa dạng về văn hóa giữa các quốc gia.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định, việc TP. Hà Nội được đăng cai tổ chức Kỳ thi IMSO 2019 một lần nữa khẳng định được vị thế của Việt Nam qua các kỳ thi trên trường quốc tế. Kỳ thi sẽ thúc đẩy phong trào học tập, đặc biệt là học Toán và Khoa học trong giới trẻ Việt Nam, là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng khoa học của Việt Nam cũng như thế giới.

Được biết, Kỳ thi IMSO lần đầu tiên được Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia tổ chức năm 2003 với 11 nước tham gia. Sau 15 năm diễn ra, Kỳ thi đã trở thành một sân chơi quốc tế thường niên uy tín, thu hút hàng trăm thí sinh xuất sắc tham dự.

Kỳ thi IMSO 2019 tại Hà Nội có sự tham dự của 719 thí sinh, gần 300 chuyên gia, cán bộ, giáo viên… tới từ 24 quốc gia trên thế giới. Các đội tham gia Kỳ thi IMSO 2019 được chia thành 2 bảng, Bảng A (Quốc tế) và Bảng B (Thành phố).

Theo quy định, ở Bảng A, thí sinh dự thi sẽ tham gia 3 phần thi Lý thuyết 1 (thời gian 60 phút, thí sinh điền đáp án vào phiếu trả lời); Lý thuyết 2 (90 phút, thí sinh làm lời giải chi tiết vào đề thi); Khám phá môn Toán, thực hành môn Khoa học (120 phút, thí sinh điền đáp án và lời giải chi tiết vào phiếu trả lời).

Đề thi do Hội đồng quốc tế ra đề và quyết định. Trong thành phần Ban Giám khảo sẽ có sự tham gia của một số nhà khoa học Việt Nam. Việc chấm thi và phản biện được thực hiện công khai.

Kỳ thi IMSO 2019 sẽ diễn ra từ nay tới hết ngày 30/11./.

Phương Anh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/to-chuc-ky-thi-imso-2019-ha-noi-gop-phan-khang-dinh-duoc-vi-the-cua-viet-nam-qua-cac-ky-thi-quoc-te-20191127161710883.htm