Tổ chức lực lượng vũ trang bảo vệ trụ sở VKSND tối cao

Sáng nay (15/5), tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố quyết định tổ chức lực lượng Cảnh sát vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu trụ sở VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an dự và chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có tập thể lãnh đạo, cán bộ thuộc Văn phòng VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung đoàn E31 cùng đại diện lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Yên Hòa…

Tại buổi Lễ, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã công bố Quyết định số 1924 ngày 8/5/2020 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về việc tổ chức lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ trụ sở VKSND tối cao tại số 9 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Theo đó, giao Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật (E31) chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng, triển khai 3 vọng gác (24/24h) vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu trụ sở VKSND tối cao tại số 9 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, kể từ ngày 11/5/2020.

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ tại mục tiêu trụ sở VKSND tối cao được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện đảm bảo công tác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đã có sự quan tâm, phối hợp bố trí lực lượng làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ mục tiêu trụ sở VKSND tối cao.

 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến cho biết, xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở cơ quan tại số 9 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội có vai trò hết sức quan trọng, lãnh đạo VKSND tối cao đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền để thi công xây dựng công trình nhà ở tại khu đất liền kề trụ VKSND tối cao và trang bị các vật dụng thiết yếu (như bếp nấu ăn, tủ lạnh, tủ bảo ôn, điều hòa, ti vi, quạt điện...) dành cho cán bộ, chiến sĩ bảo vệ mục tiêu.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng biểu dương Văn phòng VKSND tối cao và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 31 đã chủ động, tích cực tham mưu và phối hợp triển khai lực lượng vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu trụ sở VKSND tối cao đúng kế hoạch, tiến độ.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu khắc phục khó khăn, chủ động nắm bắt tình hình liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, cơ động tuần tra, kiểm soát; đặc biệt phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bảo vệ chuyên trách của VKSND tối cao và các đơn vị Công an, dân phòng trên địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ canh gác, bảo vệ trụ sở VKSND tối cao.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an nêu rõ, thực hiện Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ thì trụ sở Cơ quan VKSND tối cao thuộc danh mục các mục tiêu quan trọng cần được bảo vệ.

Ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của VKSND tối cao với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an trong thời gian qua trong việc thực hiện bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, đồng thời triển khai kế hoạch, phương án canh gác, bảo vệ trụ sở cơ quan VKSND tối cao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Trung đoàn 31 Cảnh sát cơ động khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho mục tiêu được bảo vệ theo quy định; phối hợp hiệu quả với đơn vị có liên quan, nắm vững tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở VKSND tối cao, đặc biệt là các hành vi quá khích, gây rối, tập trung đông người tại mục tiêu bảo vệ.

Bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo VKSND tối cao trong thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục mong rằng thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa VKSND tối cao và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; VKSND tối cao tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nơi ăn ở để lực lượng bảo vệ mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đắc Thái

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/to-chuc-luc-luong-vu-trang-bao-ve-tru-so-vksnd-toi-cao-88318.html