Tổ chức Medipeace - cầu nối sinh viên Hàn Quốc và trẻ khuyết tật Quảng Trị

Vừa qua, 12 tình nguyện viên đến từ Hàn Quốc đã đến Quảng Trị và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, giao lưu, hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại đây.

Các tình nguyện viên làm những đồ chơi cho trẻ em khuyết tật trong chuyến thăm Quảng Trị từ 31/7-4/8. Nguồn ảnh: Medipeace

Các tình nguyện viên làm những đồ chơi cho trẻ em khuyết tật trong chuyến thăm Quảng Trị từ 31/7-4/8. Nguồn ảnh: Medipeace

Vượt qua hơn 2500 km, các tình nguyện viên, sinh viên Hàn Quốc đã đến tỉnh Quảng Trị và có hoạt động trải nghiệm đầy thú vị như vẽ tranh tường tại Phòng phục hồi chức năng – Trạm y tế xã Hải Quy (huyện Hải Lăng); cắt tóc miễn phí cho trẻ khuyết tật; giao lưu thể dục thể thao với các em nhỏ của Hội từ thiện tỉnh Quảng Trị, giao lưu âm thực và bán hàng gây quỹ.

Đến Quảng Trị, sau khi tham quan các di tích lịch sử, nhóm tình nguyện viên, sinh viên Hàn Quốc đã bắt tay vào các hoạt động tình nguyện, dưới sự hướng dẫn của các thành viên Tổ chức Y tế vì hòa bình (Medipeace) tại Việt Nam.

Chương trình tạo cơ hội cho các tình nguyện viên, sinh viên Hàn Quốc tìm hiểu về đất nước Việt Nam; tăng cường các hoạt động hòa nhập xã hội cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng đối với những người khuyết tật nói riêng và trẻ khuyết tật nói chung.

Được biết, hàng năm, Medipeace tổ chức hai đợt giao lưu sinh viên Hàn Quốc với thanh thiếu niên khuyết tật tỉnh Quảng Trị.

Các tình nguyện viên, sinh viên Hàn Quốc trang trí bức tường tại Phòng phục hồi chức năng - Trạm y tế xã Hải Quy bằng những bức tranh đầy màu sắc.

Vui chơi cùng trẻ khuyết tật tại bãi biển Cát Sơn, huyện Gio Linh.

Cắt tóc miễn phí cho trẻ khuyết tật Quảng Trị.

Các trẻ khuyết tật được tham gia hoạt động cùng các tình nguyện viên, nâng cao khả năng hòa nhập cho các em.

Medipeace là tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc về y tế nhân đạo với các hoạt động như nâng cao ý thức cộng đồng toàn cầu về y tế, sức khỏe bằng cách cung cấp, hỗ trợ nhân đạo và chăm sóc y tế cho các nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương.

Được biết, Medipeace là tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đầu tiên triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại tỉnh Quảng Trị.

Từ năm 2011, Medipeace đã bắt đầu hợp tác với tỉnh Quảng Trị thông qua các hoạt động tình nguyện tại huyện Gio Linh. Đến năm 2012, tổ chức đã hợp tác với tỉnh triển khai rất nhiều dự án/viện trợ phi dự án hỗ trợ nhân đạo như: dự án “Tầm nhìn cho Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị”, dự án “Nâng cao năng lực đào tạo vật lý trị liệu Việt Nam - Chương trình thí điểm tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị”, dự án “Nâng cao năng lực đào tạo vật lý trị liệu khu vực miền Trung Việt Nam, giai đoạn 2017-2019”…

Đến năm 2018, Medipeace đã tài trợ hơn 1 triệu USD cho tỉnh Quảng Trị để triển khai thực hiện Dự án “Giảm thiểu số trẻ em khuyết tật không được tiếp cận phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống giai đoạn (2018 - 2020)”.

Dự án được thực hiện ở các huyện Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị, với mục tiêu cải thiện cuộc sống của gia đình trẻ khuyết tật thông qua việc phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ phục hồi chức năng./.

Thường Chi (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/to-chuc-medipeace-cau-noi-sinh-vien-han-quoc-va-tre-khuyet-tat-quang-tri-84521.html