Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương

Ngày 20-4, nhiều hoạt động kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô tại Cổ Loa sẽ diễn ra tại thị xã Sơn Tây và khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngô Quyền - Người đặt nền móng cho nhà nước quân chủ đầu tiên ở Việt Nam Ngô Quyền và sự nghiệp trung hưng đất nước

Tượng Ngô Quyền.

Tượng Ngô Quyền.

Nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Ngô Quyền trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô tại Cổ Loa (939-2019).

Cụ thể, Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân Ngô Quyền sẽ diễn ra lúc 9h, ngày 20-4 tại đền thờ Ngô Quyền, thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Lúc 20h cùng ngày, Lễ kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa sẽ diễn ra tại sân lễ hội - đình Ngự Triều Di Quy, khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô tại Cổ Loa

Trong tháng 4-2019, thành phố Hà Nội tập trung tuyên truyền, giới thiệu thân thế, sự nghiệp của Ngô Quyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc đến các tầng lớp nhân dân Thủ đô bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Tuyên truyền trên các báo chí, truyền hình trung ương và Hà Nội, trên hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử, các đội thông tin lưu động, báo cáo viên, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử, biên soạn và ban hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền.

Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong công tác giáo dục truyền thống; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong hai ngày 20 và 21-4, ngoài hoạt động dâng hương, tổ chức lễ kỷ niệm, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa còn diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao phục vụ đông đảo nhân dân.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/932630/to-chuc-nhieu-hoat-dong-ky-niem-1080-nam-ngo-quyen-xung-vuong