Tổ chức Olympic trò chơi dân gian Việt Nam tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Ngày 25/8, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn - không gian biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực đường phố Tây Hồ, Hà Nội, diễn ra Ngày trò chơi dân gian Việt Nam 2018 và Olympic trò chơi dân gian Việt Nam 2018.

Sự kiện được đồng tổ chức bởi nhóm Sân Đình, Tôi xê dịch và Trung tâm UNESCO bảo tồn và giao lưu văn hóa quốc tế (ICEP - Hanoi Classy). Đây là dự án cộng đồng hoàn toàn phi lợi nhuận, nhằm mục đích bảo tồn và phát triển kho tàng trò chơi dân gian Việt Nam.

Trò chơi nhảy bao bố. (ảnh: Báo Nhân dân)

Trò chơi nhảy bao bố. (ảnh: Báo Nhân dân)

Tại sự kiện, công chúng được tham gia triển lãm tương tác, trải nghiệm các trò chơi dân gian đặc sắc, tham gia thi đấu các trò chơi dân gian Việt, như: Ô ăn quan, đánh đáo, đi cà kheo, nhảy bao bố… với luật chơi mới mẻ, độc đáo. Ban Tổ chức sẽ thiết kế không gian thành 3 khối lớn: Khối trải nghiệm, Khối triển lãm tương tác và Khối Olympic.

Ở khối trải nghiệm, 15 - 20 trò chơi dân gian quen thuộc nhất sẽ được phục dựng lại. Ban Tổ chức sẽ không chỉ tái hiện trò chơi, mà còn tạo ra những biến đổi mới để các trò chơi có thể phù hợp với các không gian đô thị hiện đại như trường học, công viên, khu chung cư,...

Bên cạnh khối trải nghiệm là khối triển lãm tương tác bao gồm khu triển lãm động và vẽ tranh tương tác. Khách tham quan không đơn thuần tham quan triển lãm như đến một bảo tàng mà còn được kết nối với những câu chuyện lịch sử, văn hóa thú vị đằng sau mỗi trò chơi quen thuộc.

Tâm điểm của Ngày hội trò chơi dân gian là những người chơi sẽ cùng tham gia tranh tài qua 4 trò chơi hấp dẫn và lý thú: ô ăn quan, đánh đáo, nhảy bao bố và cà kheo để giành về những phần thưởng hấp dẫn của chương trình.

Ngoài ra, tối ngày 25/8 sẽ là lễ ra mắt sự kiện Olympic trò chơi dân gian 2018 tại Hà Nội và công bố chứng nhận đề án Ngày trò chơi dân gian Việt Nam từ UNESCO.

HN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/to-chuc-olympic-tro-choi-dan-gian-viet-nam-tai-pho-di-bo-trinh-cong-son-495241.html