Tổ chức sinh nhật giữa dịch Covid-19, hiệu trưởng nói gì?

Đại diện Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lên tiếng giải thích về thông tin tập trung đông người, tổ chức sinh nhật cho cán bộ cơ quan trong mùa dịch Covid-19.

Cụ thể, theo phản ánh, buổi tập trung này có sự góp mặt của ít nhất 14 người trực tiếp tại phòng họp. Trong đó, có sự tham gia của ông Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng nhà trường và ông Phạm Quế Anh, Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Công đoàn.

Trao đổi với VietNamNet trưa nay 15/9, ông Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận sự việc diễn ra vào chiều 14/9.

Ông Hùng lý giải, cứ khoảng 2 tháng, nhà trường lại có một buổi sinh hoạt toàn thể cán bộ, giảng viên để quán triệt các vấn đề chung của trường, đồng thời động viên cán bộ, nhân viên trong ngày sinh nhật.

“Trong thời kỳ dịch Covid-19 này, 6 tháng qua (từ tháng 4 đến tháng 9/2021), chúng tôi tập trung việc phòng chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan. Trong tháng 9 này, để chuẩn bị kết thúc một năm làm việc, chúng tôi xác định tổ chức họp để quán triệt với anh em một số việc chung của trường. Cũng nhân tiện và để kỷ niệm sinh nhật cho anh em từ tháng 4 đến tháng 9- đây là việc làm của công đoàn”.

Ông Hùng cho hay, chỉ dành ra khoảng 30 phút vào cuối giờ chiều ngày 14/9 để tổ chức sinh nhật (từ 4h10 cho đến gần 5h chiều).

“Chúng tôi thấy việc tổ chức cuộc họp là rất cần thiết trong dịp phòng chống dịch này, để vừa động viên vừa quán triệt, rà soát công việc. Hoạt động này không phải thuần túy chỉ là kỷ niệm sinh nhật mà còn để quán triệt tới mọi người tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bởi không tập trung được”, ông Hùng lý giải.

“Không phải là vui vẻ, vui chơi với nhau khi cả xã hội chống dịch mà đây là một buổi sinh hoạt chính trị toàn thể nhà trường”, ông Hùng nói thêm.

Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch- nơi xảy ra sự việc.

Nói về việc khoảng tầm 15 người tập trung trực tiếp ngay tại phòng họp trong bối cảnh dịch Covid-19, ông Hùng cho hay đây là những cán bộ chủ chốt hoặc trực cơ quan.

“Số này bao gồm những người thực hiện những nhiệm vụ cần thiết, những người liên quan bộ phận trực trường, hậu cần, hành chính, tác nghiệp về công nghệ thông tin đến hỗ trợ hạ tầng,... là những người liên quan đến những công việc không thể làm việc được ở nhà. Chỉ những người cần thiết thì mới đến”, ông Hùng nói.

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/hieu-truong-truong-can-bo-quan-ly-van-hoa-giai-thich-chuyen-to-chuc-sinh-nhat-chung-mua-dich-775046.html