Tổ chức sử dụng trái phép ma túy, diễn viên hài Hữu Tín nhận án phạt tù

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Tín (sinh năm 1987, là diễn viên hài) 7 năm 6 tháng tù về tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'; bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 1990, làm nghề DJ) 13 năm 6 tháng tù về hai tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.

Hai bị cáo hầu tòa ngày 28/4/2023.

Hai bị cáo hầu tòa ngày 28/4/2023.

Hữu Tín là diễn viên hài được công chúng biết đến qua nhiều chương trình như Cười xuyên Việt, Tiếu lâm hội...

Tại tòa, bị cáo Hữu Tín khai không biết việc cho người khác sử dụng ma túy trong căn hộ của mình là vi phạm pháp luật, đến khi làm việc với điều tra viên thì mới biết. Hữu Tín rất ăn năn hối hận vì không kiềm chế được bản thân mà mất cả sự nghiệp, phải xa gia đình.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Quận 8, Hữu Tín và T.T.A có mối quan hệ, chung sống như vợ chồng, thuê căn hộ ở chung cư Giai Việt (Phường 5, Quận 8) từ tháng 11/2021. Hữu Tín cho Phi sống cùng căn hộ và chia tiền thuê. Giữa tháng 5/2022, Nguyễn Hoàng Phi cùng bạn đi hát karaoke và gặp một đàn ông tên Endy (chưa rõ lai lịch). Endy bỏ ma túy ra cho mọi người sử dụng. Khi ra về, Phi thấy còn dư ma túy nên đem về cất tại phòng ngủ ở căn hộ tại chung cư Giai Việt, chờ có dịp mời bạn bè sử dụng.

Khoảng 2 giờ ngày 11/6/2022, Hữu Tín cùng N.T.X.T và Trần Thanh Tâm đi nhậu rồi về chung cư Giai Việt. Về đến chung cư, Hữu Tín vào phòng của Phi, thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc nên lấy nửa viên thuốc lắc chia đôi ra cùng Tâm sử dụng rồi đi ngủ. Khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, Phi đi làm về biết Hữu Tín cùng bạn sử dụng ma túy nên chỉnh nhạc tạo cảm giác hưng phấn. Khoảng 1 giờ sau, Dương Thái Ngọc Huyền đến căn hộ và được Phi cho sử dụng ma túy. Phi chỉnh nhạc lớn để Hữu Tín cùng 2 người bạn phê ma túy, đi ngủ.

Khoảng 9 giờ ngày 11/6/2022, Công an Phường 5, Quận 8 kiểm tra hành chính căn hộ tại chung cư Giai Việt. Tại thời điểm kiểm tra, có 6 người trong căn hộ gồm: Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm, N.T.X.T, Dương Thái Ngọc Huyền và T.T.A. Công an thu giữ một đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, một gói ni-lông chứa một viên nén màu hồng và một gói ni lông chứa 10 viên nén màu xanh; một thẻ nhựa, tờ 50.000 đồng cuộn tròn, máy tính, dàn máy DJ…

Theo kết quả xét nghệm, Hữu Tín cùng Trần Thanh Tâm, Dương Thái Ngọc Huyền dương tính với chất ma túy; Phi, N.T.X.T và T.T.A âm tính với ma túy. Cơ quan điều tra sau đó truy tố Hữu Tín và Phi, còn Trần Thanh Tâm và Dương Thái Ngọc Huyền cùng Hữu Tín sử dụng ma túy, Cơ quan điều tra đã bàn giao cho Công an phường xử lý. Đối với, N.T.X.T và T.T.A ngủ trong phòng ngủ thứ hai nên không biết việc Hữu Tín và Phi tổ chức sử dụng ma túy.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/to-chuc-su-dung-trai-phep-ma-tuy-dien-vien-hai-huu-tin-nhan-an-phat-tu-20230428151930820.htm