Tổ chức Tết Trung thu cho con công nhân lao động ngành xây dựng Hà Nội

Sáng 8/9, tại Vườn thú Thủ Lệ, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức chương trình tặng quà Tết Trung thu cho các cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tới dự Chương trình có ông Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam; ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội.

Cùng các cháu là con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, nhiễm Dioxin.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn luôn được Công đoàn ngành quan tâm. Trong đó, Tết Trung thu là dịp để Công đoàn chăm lo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng quà Trung thu cho các cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt.

Lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng quà Trung thu cho các cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt.

Tại chương trình, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng gửi lời động viên, khen gợi các cháu đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên cố gắng học tập, trở thành những người con ngoan, trò giỏi; động viên đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt công việc chuyên môn và hoàn thành trách nhiệm với gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con ngoan.

Phát biểu chia sẻ tại chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đánh giá cao các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ trong đó có con em CNVCLĐ của ngành Xây dựng Hà Nội.

“Chương trình tặng quà ngày hôm nay thể hiện rõ tinh thần, tính nhân văn của tổ chức Công đoàn Việt Nam đó là: Ở đâu khó, ở đó có Công đoàn”. Tôi mong rằng các đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ trong ngành khi gặp khó khăn hãy mạnh dạn đề xuất với tổ chức Công đoàn, để Công đoàn kịp thời chăm lo, không để gia đình nào còn khó khăn”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, hoạt động ý nghĩa này, một lần nữa thể hiện vai trò, trách nhiệm, vị thế của tổ chức Công đoàn trong các đơn vị thuộc ngành. Với gần 16.000 CNVCLĐ trong ngành Xây dựng, tổ chức Công đoàn luôn là niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho người lao động, tạo động lực cho người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp cũng như thêm tin tưởng vào tổ chức Công đoàn...

Tại chương trình, Công đoàn ngành dành 169 suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 hộp bánh trung thu dành cho các cháu kém may mắn là con em CNVCLĐ trong ngành. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành phối hợp với Công ty TNHH Vườn Thú Hà Nội tặng vé thăm quan vườn thú, phá cỗ Trung thu đem lại không khí vui tươi, tạo tiếng cười và giúp cho cuộc sống của các em nhỏ có thêm những “gam màu” tươi sáng hơn.

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/to-chuc-tet-trung-thu-cho-con-cong-nhan-lao-dong-nganh-xay-dung-ha-noi-145749.html