Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước

Chiều 6-1, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Theo đó, việc tổ chức thành công các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô; đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện trong điều kiện đất nước và Thủ đô, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 là điểm sáng nổi bật của ngành Văn hóa, Thể thao Thủ đô năm 2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trong năm 2020, ngành Văn hóa Thủ đô tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật ở cả ba lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và gia đình.

Công tác xây dựng nếp sống văn hóa cơ sở được đẩy mạnh với 88% gia đình, 62% làng, 72% tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa. Công tác gia đình được chú trọng thông qua các hoạt động từ cơ sở, như: Kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc; Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020; các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình", hướng dẫn nhân rộng mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình...

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản được quan tâm đầu tư với 179 di tích được tu bổ, tôn tạo; 139/1.206 lễ hội được hướng dẫn tổ chức; 55 di tích xuống cấp nặng được hỗ trợ bảo tồn khẩn cấp. Toàn thành phố có thêm 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 1 di tích cấp quốc gia và 44 di tích cấp thành phố.

Bên cạnh việc tổ chức thành công các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, ngành Văn hóa Hà Nội cũng triển khai hiệu quả các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật trong bối cảnh chịu ảnh hưởng đáng kể từ dịch Covid-19, trong đó có 800 buổi biểu diễn nghệ thuật, 1.022 buổi chiếu phim, chưa kể 125 chương trình biểu diễn nghệ thuật của các cơ quan, doanh nghiệp được cấp phép và tiếp nhận biểu diễn trên địa bàn cùng 93 sự kiện giao lưu văn hóa được phối hợp, hướng dẫn tổ chức tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Cùng với đó, thể thao Hà Nội có một năm thi đấu hiệu quả với 2.153 huy chương các loại, trong đó có 2.134 huy chương trong nước,19 huy chương quốc tế, nổi bật là thành tích: Lần đầu tiên môn bắn cung Việt Nam và Hà Nội có vận động viên chính thức giành quyền tham dự Olympic. Các chỉ số về phong trào thể dục thể thao quần chúng năm 2020 trên địa bàn đều hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tỷ lệ dân số tập luyện thể thao thường xuyên đạt 42%, số gia đình thể thao đạt 30%.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 - năm 2021 tại Việt Nam được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện, trọng tâm là: Rà soát các công trình, dự án cần đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; xây dựng phương án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; xây dựng Kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên, huấn luyện viên phục vụ SEA Games 31 và Para Games 11...

Miên Hạo

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/987975/to-chuc-thanh-cong-cac-hoat-dong-chao-mung-ngay-le-lon-cua-thu-do-va-dat-nuoc