Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cơ sở Báo Công an TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 18-5, Chi bộ cơ sở Báo Công an TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ khóa XI, năm 2020-2025. Dự đại hội, Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Chi bộ trong nhiệm kỳ X.

Ngày 18-5, Chi bộ cơ sở Báo Công an TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ khóa XI, năm 2020-2025. Dự đại hội, Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Chi bộ trong nhiệm kỳ X.

Đại tá Trần Đình Chung phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại tá Trần Đình Chung phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Cấp ủy đã chỉ đạo tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, TTATXH trên địa bàn; hoạt động của lực lượng CATP và khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong công tác XDLL và đấu tranh, phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTQ. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận, xã hội từ thiện, Báo đã huy động các tổ chức, cá nhân tài trợ gần 11 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, người bị thiên tai, bệnh tật; huy động xây dựng 38 nhà tình nghĩa, tình thương với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Báo còn phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng tổ chức 3 đêm văn nghệ tình thương, huy động hơn 30 tỷ đồng cho người nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng.

Đại hội bỏ phiếu bầu ra BCH khóa mới.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Trần Đình Chung đánh giá, Báo Công an TP Đà Nẵng là một trong những kênh tuyên truyền chính thống, chính xác và hiệu quả, đặc biệt là thời gian Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra. Phó Giám đốc CATP cũng yêu cầu cấp ủy, đảng viên phải là hạt nhân đi đầu, phát huy vai trò để đưa đơn vị vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và làm tốt công tác kinh tế báo chí. “Báo Công an TP phải là đơn vị tuyên truyền chính xác và nhanh chóng các hoạt động của lực lượng Công an. Bên cạnh đó phải đổi mới mọi mặt để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Trần Đình Chung nhấn mạnh.

Tặng hoa ra mắt BCH Chi bộ Báo Công an TP Đà Nẵng khóa XI.

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trọng tâm là nâng cao chất lượng tờ báo cả về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền. Đầu tư nâng cấp Trang Thông tin điện tử thành Báo điện tử; thực hiện “tòa soạn điện tử”; đẩy mạnh doanh thu quảng cáo trên Báo điện tử. Ngoài ra cũng đẩy mạnh các hoạt động dân vận, xã hội- từ thiện; mỗi năm huy động tài trợ xây dựng 3-4 nhà tình nghĩa, tình thương và khoảng 300 triệu đồng ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách.

Tại đại hội cũng bầu ra BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025, Trung tá Nguyễn Quang Sang, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

M.VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_224957_.aspx