Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Liên hiệp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (ảnh phải, áo vest), cùng 192 đại biểu chính thức đại diện cho 1.160 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (ảnh phải, áo vest), cùng 192 đại biểu chính thức đại diện cho 1.160 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op đã báo cáo nhiệm vụ chính trị và hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo nêu rõ, Đảng bộ Liên hiệp đã hoàn thành 11/13 chỉ tiêu. Đặc biệt, có một chỉ tiêu ấn tượng, đó là từ năm 2016, Saigon Co.op đã ra mắt cửa hàng tiện ích và năm 2017 đã ra mắt trang thương mại điện tử, góp phần làm đa dạng các sản phẩm cung cấp cho người dân. Đảng bộ Liên hiệp đã lãnh đạo hiệu quả hoạt động kinh doanh, bình quân mỗi năm phát triển thêm 116 điểm bán và đến nay đã phát triển được 849 điểm bán tại 43 tỉnh, thành. Lượng khách hàng đến mua sắm tại Saigon Co.op đạt 350 nghìn lượt/ngày, tăng 26% so với đầu nhiệm kỳ. Doanh thu bình quân hàng năm tăng 8,2% và chiếm 34% thị phần doanh thu bán lẻ của cả nước.

Nhiệm kỳ qua, có bảy chương trình, công trình trọng điểm được hoàn thành. Tiêu biểu: Chương trình hoàn thiện chuỗi cung ứng đã rút ngắn thời gian phục vụ đơn hàng trung bình từ 55 giờ xuống còn 36 giờ đối với Co.opmart và trung bình từ 72 giờ xuống 48 giờ đối với Co.op Food. Trong khi đó, Chương trình phát triển mô hình bán lẻ đã tổ chức thành lập và đưa vào hoạt động Cửa hàng cao cấp FINELIFE đáp ứng một bộ phận khách hàng thu nhập cao.

Đặc biệt, Chương trình giữ vững vai trò hạt nhân nòng cốt tham gia bình ổn thị trường và thực hiện tốt "Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", với hơn 10 nghìn tấn hàng bình ổn được bán ra hàng năm. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 446 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đảng bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo bình ổn thị trường, đã chuẩn bị hàng hóa gấp 1,5 lần so với ngày thường, bảo đảm mọi nhu cầu mua sắm của nhân dân; kịp thời cung ứng hơn 47 triệu khẩu trang cho nhân dân và những ngày cao điểm cung cấp hàng triệu suất ăn cho các khu cách ly…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Phong đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Liên hiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đề nghị trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ cho được bản chất của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh. Phải nỗ lực duy trì vị thế là nhà bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt bởi sự có mặt của các tập đoàn bán lẻ đa quốc gia. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh giao cho Đảng bộ Liên hiệp. Đồng thời, tập trung phát triển nhanh và bền vững chuỗi siêu thị Co.opmart, phủ kín hệ thống phân phối trên toàn quốc; phát triển thêm các điểm bán lẻ tại các nhà ga, công trình ngầm; chủ động phát triển mối quan hệ với các Hợp tác xã quốc tế để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; tăng cường quản trị chiến lược, cơ cấu kinh doanh phù hợp với điều kiện thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ trên cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại.

Đại hội đã bầu đồng chí Quách Cường làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Liên hiệp và đồng chí Nguyễn Anh Đức làm Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp cùng 17 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Liên hiệp nhiệm kỳ 2020-2025.

HỒNG CHÂU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thong-tin-doanh-nghiep/to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-lien-hiep-lan-thu-xi-nhiem-ky-2020-2025-615529/