Tổ chức thi Hoa hậu Chuyển giới trái phép, Hương Giang lần đầu lên tiếng

Phía hoa hậu Hương Giang lần đầu lên tiếng sau hơn 1 tháng xảy ra ồn ào tổ chức cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam trái phép.

Tối 11/5, BTC cuộc thi Miss International Queen Vietnam (Đại sứ hoàn mỹ, hay còn gọi là Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam) 2023 lần đầu lên tiếng sau hơn 1 tháng xảy ra ồn ào tổ chức trái phép.

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 Dịu Thảo

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 Dịu Thảo

Đại diện đơn vị này cho biết, sau khi nhận được thông báo từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, BTC đã nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến vụ việc.

"Qua thực hiện chương trình, BTC đã nhận thức được sai phạm, thiếu sót khi thực hiện chương trình Miss International Queen Vietnam và đã nghiêm túc chấp hành, thực hiện quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật", thông báo của BTC nêu rõ.

Trước đó, hôm 9/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông báo chung kết Miss International Queen Vietnam 2023 là hoạt động chưa được cấp phép.

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Phó chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị tổ chức Miss International Queen Vietnam 2023 dừng chương trình tại thời điểm kiểm tra nhưng đơn vị không chấp hành, vẫn tiếp tục thực hiện.

Thanh tra Sở đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment theo quy định tại khoản 5, Điều 12 Nghị định số 38 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Hoa hậu Hương Giang là Giám đốc quốc gia Miss International Queen Vietnam

Khi đó, Báo Giao thông đã liên hệ với Hương Giang để làm rõ sự việc. Tuy nhiên phía Hương Giang từ chối trả lời và cho biết đại diện truyền thông của cuộc thi sẽ có thông báo chính thức sau.

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam do công ty của Hoa hậu Hương Giang tổ chức, là cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới (từ nam sang nữ) dưới dạng chương trình truyền hình thực tế.

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 diễn ra vào tối 8/4. Người đẹp Dịu Thảo thuộc đội huấn luyện viên Mai Ngô chiến thắng, giành vương miện và suất thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 ở Thái Lan. Hai người đẹp Tường San và An Nhi lần lượt xếp vị trí á hậu 1, á hậu 2.

Theo thể lệ, Dịu Thảo sẽ là đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) 2023, diễn ra ở Thái Lan.

Minh Hiếu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/to-chuc-thi-hoa-hau-chuyen-gioi-trai-phep-huong-giang-lan-dau-len-tieng-d590631.html