Tổ chức Thú y Thế giới kêu gọi tiêm phòng cho gia cầm để tránh đại dịch

Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) đang kêu gọi các nước nên xem xét việc tiêm phòng cúm gia cầm cho gia cầm để tránh đại dịch lan rộng - thứ đã giết chết hàng trăm triệu con chim, gia cầm và động vật có vú trên toàn thế giới.

Mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát cúm gia cầm hiện nay và những thiệt hại về kinh tế nó gây ra đã khiến chính phủ các nước đang đẩy mạnh việc tiêm phòng cho gia cầm. Tuy nhiên, một số nước, chẳng hạn như Mỹ, vẫn miễn cưỡng làm điều này vì một số vấn đề thương mại.

 Vịt bên trong một trang trại gia cầm ở Castelnau-Tursan, Pháp, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Ảnh: REUTERS/Stephane Mahe

Vịt bên trong một trang trại gia cầm ở Castelnau-Tursan, Pháp, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Ảnh: REUTERS/Stephane Mahe

“Chúng ta đang thoát khỏi cuộc khủng hoảng COVID, nơi mọi quốc gia đều nhận ra giả thuyết về đại dịch là có thật”, Tổng giám đốc WOAH Monique Eloit nói trong một cuộc phỏng vấn.

Bà nói: “Vì hầu hết mọi quốc gia có thương mại quốc tế đều đã bị lây nhiễm, có lẽ đã đến lúc thảo luận về việc tiêm phòng, bên cạnh việc tiêu hủy có hệ thống”.

WOAH sẽ tổ chức một phiên họp chung kéo dài 5 ngày từ Chủ nhật và sẽ tập trung vào việc kiểm soát toàn cầu đối với cúm gia cầm độc lực cao, hay gọi là HPAI.

Một cuộc khảo sát của WOAH cho thấy chỉ 25% các quốc gia thành viên chấp nhận nhập khẩu các sản phẩm gia cầm được tiêm phòng cúm gia cầm độc lực cao.

27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã đồng ý thực hiện chiến lược vắc xin cúm gia cầm vào năm ngoái. Eloit cho biết: “Nếu một khối như EU, vốn là một nhà xuất khẩu lớn, bắt đầu đi theo hướng đó, nó sẽ có tác động lan tỏa”.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hôm thứ Sáu nói rằng "vì lợi ích của việc không để trở ngại nào trong cuộc chiến chống lại cúm gia cầm độc lực cao, USDA tiếp tục nghiên cứu các lựa chọn vắc xin có thể bảo vệ gia cầm khỏi mối đe dọa dai dẳng này".

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, nguy cơ đối với con người do cúm gia cầm vẫn còn thấp nhưng các quốc gia phải chuẩn bị cho bất kỳ sự thay đổi nào trong tương lai.

Eloit cho biết việc tiêm phòng nên tập trung vào gia cầm thả rông, chủ yếu là vịt, vì cúm gia cầm lây truyền từ các loài chim hoang dã di cư bị nhiễm bệnh.

Chủng H5N1 phổ biến trong đợt bùng phát cúm gia cầm độc lực cao hiện nay đã được phát hiện ở một số lượng lớn động vật có vú và giết chết hàng nghìn con, bao gồm sư tử biển, cáo, rái cá và mèo.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/to-chuc-thu-y-the-gioi-keu-goi-tiem-phong-cho-gia-cam-de-tranh-dai-dich-post248596.html