Tổ chức thực tập sát thực tế, địa bàn gắn với nhiệm vụ đơn vị

Đầu tháng 3-2023, Trường Trung cấp 24 Biên phòng tổ chức cho học viên Khóa 10 đào tạo huấn luyện viên và chó nghiệp vụ phát hiện ma túy, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) thực tập tại các đồn biên phòng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên. Đây là khóa đầu tiên đi thực tập nội dung TKCN trên địa bàn biên giới.

Tại Đồn Biên phòng Mường Pồn, ngay sau khi hành quân đến đơn vị, cán bộ, giáo viên, học viên nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Quá trình thực tập chú trọng huấn luyện các nội dung, tình huống TKCN trong bùn nước, sạt lở đất đá, sập đổ công trình trên địa bàn.

Cán bộ, học viên Trường Trung cấp 24 Biên phòng và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn (BĐBP tỉnh Điện Biên) giúp nhân dân thu hoạch lúa.

Cán bộ, học viên Trường Trung cấp 24 Biên phòng cơ động đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo tình huống giả định.

Học viên Trường Trung cấp 24 Biên phòng đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo tình huống giả định.

Theo dõi buổi huấn luyện, chúng tôi hiểu hơn sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, giáo viên, học viên cùng những “trợ thủ đặc biệt” là các chú chó nghiệp vụ. Trong tình huống giả định, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra tại bản Pá Chả (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), làm sập 3 nhà dân, khiến 2 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Nhận được thông tin, chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Pồn giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên (là những học viên thực tập) khẩn trương cơ động tới hiện trường. Nơi sạt lở cách đồn 5km, địa hình phức tạp, đường cơ động khó khăn nên cán bộ, giáo viên, học viên kết hợp nội dung hành quân đường dài để rèn sức bền cho bộ đội và chó nghiệp vụ.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, phân công, giao nhiệm vụ cho các bộ phận tổ chức TKCN, chỉ vài phút sau, chú chó Opal cào đất, sủa liên tục tại vị trí góc bên trái, cách mặt đường khoảng 4 mét. “Báo cáo, chó nghiệp vụ phát hiện vị trí có nguồn hơi", Trung sĩ Phan Trung Hậu hô to. “Được, đồng chí cắm cờ báo hiệu”-Đội trưởng phát lệnh. Sau đó, học viên lần lượt đưa hai chú chó nghiệp vụ khác đến kiểm tra chéo đều cho kết quả đồng nhất. Không lâu sau, chú chó Polly cũng phát hiện vị trí có nguồn hơi bị vùi lấp còn lại tại khu vực cách đó vài chục mét.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ nhiệm Bộ môn TKCN (Trường Trung cấp 24 Biên phòng), đồng thời là giáo viên hướng dẫn học viên thực tập, cho biết: “Giáo viên và chỉ huy thường xuyên thay đổi khu vực giả định có sự cố cũng như đưa ra các tình huống khác nhau để học viên xử trí. Tuy nhiên, yếu tố an toàn cho bộ đội và chó nghiệp vụ vẫn phải đặt lên hàng đầu”.

Theo Đại tá, TS Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng, để nâng cao chất lượng thực tập, nhà trường cử giáo viên hướng dẫn có trình độ chuyên môn sâu, nghiệp vụ tốt, giàu kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp học viên. Vì thế, qua 3 tháng thực tập, học viên được tôi rèn cả về nghiệp vụ lẫn thể lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, tích lũy được kinh nghiệm quý phục vụ công tác sau này.

Địa hình khu vực Đồn Biên phòng Mường Pồn nhiều rừng rậm, núi cao hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Khí hậu tại đây cũng khắc nghiệt. Trong ngày, thời tiết có thể thay đổi đột ngột. Nắm chắc đặc điểm đó, mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, học viên và chó nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Đình Thuần, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Pồn cho biết: "Để học viên rèn luyện sát thực tế, đơn vị duy trì nền nếp chế độ, chú trọng công tác giáo dục, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Chỉ huy đơn vị còn phối hợp với cán bộ quản lý, nắm chắc diễn biến tư tưởng học viên; tăng cường mối đoàn kết, hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau giữa cán bộ, chiến sĩ đơn vị với cán bộ, giáo viên, học viên".

Ngoài thực hiện nội dung, chương trình thực tập, cán bộ, giáo viên, học viên và các “trợ thủ đặc biệt” còn tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, chữa cháy rừng, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; giúp đỡ các gia đình chính sách... để lại ấn tượng sâu sắc đối với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn.

Bài, ảnh: PHẠM HIẾU-HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/to-chuc-thuc-tap-sat-thuc-te-dia-ban-gan-voi-nhiem-vu-don-vi-731703