Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào

Chiều 22-10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30-10-1949/30-10-2019). Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Trưởng ban tổ chức, chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào trong thời gian qua. Theo đó, hoạt động kỷ niệm được Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng TCCT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thủ trưởng TCCT đã có buổi làm việc với Ban Liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan; trên cơ sở đó hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức một số hoạt động kỷ niệm, xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ngày 3-10-2019, Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch số 10854 về tổ chức một số hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào. Căn cứ vào kế hoạch trên, các cơ quan, đơn vị đã tích cực chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm theo nhiệm vụ được phân công bảo đảm tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các cơ quan, đơn vị đã triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung hoạt động theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả trước, trong và sau lễ kỷ niệm; làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát kỹ và thống nhất các nội dung, bảo đảm tổ chức lễ kỷ niệm chu đáo, trọng thị, an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/to-chuc-tot-cac-hoat-dong-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-quan-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-viet-nam-tai-lao-597947