Tổ chức tốt các hoạt động tri ân người có công, gia đình chính sách

Ngày 30-5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã và đang được các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, toàn diện. Đến ngày 24-5, gần 70% hộ người có công, tương đương hơn 5.000 hộ, đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở. Các quận, huyện, thị xã đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo được thoát nghèo, bảo đảm người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú...

Trong tháng 6 và tháng 7-2017, thành phố sẽ tổ chức các đoàn đi thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và một số nghĩa trang trên địa bàn TP Hà Nội; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm nuôi dưỡng người có công... Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương tổ chức (dự kiến diễn ra ngày 26-7-2017 tại Hà Nội) đã và đang được tích cực chuẩn bị. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tiếp tục triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ người có công bảo đảm đúng thời hạn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công ân cần, chu đáo; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm...

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/870142/to-chuc-tot-cac-hoat-dong-tri-an-nguoi-co-cong-gia-dinh-chinh-sach