Tổ chức tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 17-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến dự có các đồng chí Bùi Thị Thanh-Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội; Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP; Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP cùng đại diện các ban Đảng, các ban của HĐND, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 30 quận, huyện, thị xã.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Anh Tuấn khẳng định: Sau hơn 4 tháng tổ chức triển khai thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã chủ động, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn Thủ đô.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt được yêu cầu, mục tiêu đề ra, cuộc bầu cử được diễn ra đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn và tiết kiệm. Có thể khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã khẩn trương, chủ động, sáng tạo, gắn với thực tiễn cơ sở, triển khai tổ chức thực hiện và phối hợp, hướng dẫn, giám sát hệ thống MTTQ các cấp ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện, góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn TP Hà Nội thành công tốt đẹp. Vai trò, vị thế của hệ thống MTTQ từ TP tới cơ sở được nâng lên, xứng đáng niềm tin cậy của cử tri Thủ đô. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội là 1 trong 5 đơn vị được Ủy ban Bầu cử TP đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Ghi nhận những kết quả và thành tích đã đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội trong cuộc bầu cử, UBND TP Hà Nội đã có quyết định tặng Bằng khen cho 3 cá nhân là cán bộ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP; đề nghị Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho đồng chí Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 116 tập thể và 113 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh và Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong công tác bầu cử. Nhấn mạnh 4 điểm nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn TP, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, thành công của cuộc bầu cử là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị TP và sự đồng thuận, trách nhiệm của cử tri Thủ đô; đặc biệt là sự tham gia chủ động, trách nhiệm, hiệu quả, sáng tạo của Ủy ban MTTQ các cấp TP Hà Nội, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử ở Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các phần việc còn lại của công tác bầu cử theo quy định của Luật. Chú trọng công tác tuyên truyền về kết quả và thành công của cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với HĐND các cấp nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra trong năm 2016.

Linh Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/837839/to-chuc-tot-cuoc-bau--cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2016-2021