Tổ chức trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm

Sáng 16/1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

7h30 sáng nay, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội, Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an tổ chức lễ tang 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân.

3 liệt sĩ gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Gia quyến Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Con trai Đại tá Thịnh không nén nổi nỗi đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bố.

Gia quyến Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Mẹ đẻ Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân đau đớn trước sự ra đi của con trai.

Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội hy sinh khi con vừa mới được vài tháng tuổi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn Chính phủ cùng Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tới viếng 3 liệt sỹ công an.

Đoàn UB TƯ MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn UB TƯ MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các Thứ trưởng vào viếng.

Đoàn Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương do Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm trưởng đoàn vào viếng.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung dẫn đầu đoàn Bộ LĐ-TB-XH tới viếng và chia buồn với gia quyến các liệt sỹ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tới viếng.

Đoàn viếng Quân chủng phòng không không quân (Bộ Quốc phòng)

Đoàn cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội tới viếng.

Đoàn cán bộ, nhân dân Thôn Hoành, xã Đồng Tâm tới viếng.

Hàng ngàn người vào viếng các chiến sỹ công an hy sinh.

Đại diện các cơ quan công an tại các tỉnh, thành phố về viếng lễ tang.

Bạn học của con trai Đại tá Nguyễn Huy Thịnh đến chia buồn.

Tại nhà tang lễ Quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho đại diện gia đình 3 liệt sỹ. (Ảnh: Công an nhân dân)

Vũ Toàn-Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/to-chuc-trong-the-le-tang-3-chien-si-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-tai-xa-dong-tam-1001012.vov