Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy

Ngày 26-9, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân; Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 2, quận Tân Bình; Ban tổ chức Lễ tang và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và tiễn đưa Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân chủng Không quân, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ 5 giờ 30 phút, đông đảo người thân, gia đình, Ban tổ chức lễ tang, đại diện lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, cựu chiến binh, đồng chí, đồng đội, bạn bè, bà con lối xóm của Đại tá Nguyễn Văn Bảy đã có mặt dự lễ truy điệu.

Quang cảnh Lễ truy điệu Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Bảy.

Tại Lễ truy điệu, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, thành tích cũng như những chiến công lừng lẫy của người anh hùng huyền thoại. Sinh ngày 2-2-1936 tại ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, được thừa hưởng truyền thống từ mảnh đất quê hương, năm 17 tuổi, người thanh niên Nguyễn Văn Bảy (tên thật Nguyễn Văn Hoa) theo Việt Minh tham gia kháng chiến và trở thành bộ đội địa phương tại huyện Lai Vung. Sau khi tập kết ra miền Bắc, ông tiếp tục học văn hóa và sau đó là học viên lái máy bay. Trở thành phi công lái máy bay Mig-17 từ tháng 10-1962, ông trải qua nhiều chức vụ từ Trung đội trưởng đến Sư đoàn trưởng và Phó tham mưu trưởng Quân chủng Không quân.

Đông đảo cán bộ, nhân dân, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể dự Lễ truy điệu Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Bảy.

Trong cuộc chiến đấu không đối không chống lại cuộc chiến tranh phá hoại đánh phá miền Bắc của không quân Mỹ, ông đã trực tiếp bắn hạ 7 máy bay chiến đấu của Mỹ, gồm 2 chiếc F-105 và 5 chiếc F-4. Với những chiến công xuất sắc, ngày 1-1-1967, phi công Nguyễn Văn Bảy được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Văn Bảy được nhân dân tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội Khóa IV và Khóa V của tỉnh Vĩnh Phú.

Tháng 5-1991, Đại tá Nguyễn Văn Bảy được nghỉ hưu theo chế độ, chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Phút mặc niệm vĩnh biệt Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Bảy.

Điếu văn do Thiếu tướng Lê Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân, Phó ban tổ chức lễ tang đọc tại Lễ truy điệu đã nêu bật những những cống hiến, thành tích, chiến công vẻ vang của Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Bảy, cũng như sự tin yêu, quý mến, kính phục và niềm thương tiếc ông vô hạn của gia đình, đồng chí, đồng đội, bạn bè, bà con lối xóm. Điếu văn có đoạn: “Chúng tôi mãi mãi nhớ về đồng chí, một con người đã dành trọn cuộc đời phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, một người đồng chí giàu nhân cách, đức độ; một người anh, một người bạn sống thân thiết, bình dị nhưng tỏa hương thơm ngát – như hương sen Đồng Tháp Mười; một con người hết lòng vì công việc; chân thành, chan hòa tình nghĩa với anh em, bạn bè, đồng chí, đồng đội và luôn giành tình thương yêu, chăm sóc gia đình”.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm vĩnh biệt Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Bảy.

Di quan, đưa linh cữu Đại tá Nguyễn Văn Bảy ra xe tang.

Sau Lễ truy điệu, Ban tổ chức Lễ tang đã tiến hành di quan, đưa linh cữu Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Bảy về quê nhà tại ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Tại quê hương Anh hùng Nguyễn Văn Bảy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, huyện Lai Vung, xã Tân Dương phối hợp với Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không – Không quân, Sư đoàn Không quân 370, Sư đoàn Phòng không 367 tổ chức Lễ viếng Đại tá Nguyễn Văn Bảy, để cán bộ, nhân dân, các LLVT tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đến viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong hai ngày tổ chức Lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, đã có hơn 400 đoàn đại biểu đại diện cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng: Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ tổng Tham mưu: Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 7; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; họ hàng, gia tộc, bà con lối xóm… đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình Đại tá Nguyễn Văn Bảy.

Đoàn xe tang rời Nhà tang lễ, đưa linh cữu Đại tá Nguyễn Văn Bảy về quê nhà Đồng Tháp.

Lễ an táng Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Bảy được tổ chức vào hồi 12 giờ ngày 27-9 tại nghĩa trang gia đình, ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/to-chuc-trong-the-le-tang-dai-ta-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-nguyen-van-bay-592035