Tổ công tác 363 TPHCM có giống với lực lượng 141 Hà Nội?

Công an TPHCM vừa thành lập Tổ công tác 363 với nhiệm vụ là tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Vậy lực lượng 363 này có những điểm giống và khác nhau như thế nào so với lực lượng 141 của Hà Nội?

Tổ công tác 363 Công an TPHCM có những điểm giống và khác nhau so với Lực lượng 141 Công an Hà Nội.

Hoàn cảnh ra đời của hai lực lượng

Lực lượng 141 được Công an Hà Nội lập ra vào cuối năm 2011 để thực thi kế hoạch 141. Kế hoạch 141 là đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô.

Ngày 28.12 vừa qua, Công an TPHCM thành lập Tổ công tác 363, nhằm bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm phù hợp diễn biến tình hình mới.

Tổ công tác 363 được bố trí theo hai cấp: Cấp thành phố bao gồm lực lượng các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM; Cấp quận huyện gồm lực lượng các đội nghiệp vụ công an cấp quận.

Lực lượng 141 của Công an Hà Nội, luôn là nổi khiếp sợ của tội phạm trong những năm qua.

Điểm giống nhau giữa Lực lượng 141 và Tổ công tác 363

Cả hai lực lượng đều lấy Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự làm nồng cốt.

Kiểm tra, xử lý người điều khiển ôtô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Kiểm tra các phương tiện giao thông khả nghi tàng trữ vũ khí, ma túy và các tài sản do phạm tội mà có.

Cả hai lực lượng này, đều được trang bị công cụ hỗ trợ, sử dụng biện pháp công khai kết hợp hóa trang để kiểm tra, xử lý các đối tượng nghi vấn.

Hoạt động theo phương thức cắm chốt tập trung ở một khu vực, hỗ trợ nhau khi cần thiết. Đồng thời, tuần tra di động trên các tuyến phố để phát hiện trường hợp vi phạm Luật Giao thông, hoặc đối tượng có dấu hiệu phạm tội.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện đối tượng tàng trữ vũ khí, dao kiếm, ma túy… hoặc có dấu hiệu phạm tội thì Lực lượng 141 và Tổ công tác 363 đều có thẩm quyền khống chế, áp giải đối tượng và đưa phương tiện, tang vật về trụ sở để xử lý.

Cả 2 lực lượng đều có cơ chế phối hợp chặt chẽ, thông tin liên lạc thông suốt và được trang bị phương tiện toàn diện. Cán bộ, chiến sĩ tham gia vào lực lượng đều được chọn lọc kỹ về nghiệp vụ.

Tổ công tác 363 Công an TPHCM trong ngày đầu ra quân. Ảnh: CA TPHCM

Điểm khác nhau giữa lực lượng 141 với Tổ công tác 363

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trưởng phòng Tham mưu - Công an TPHCM cho biết, Tổ công tác 363 không phải là lực lượng thành lập mới, Tổ được cơ cấu từ các lực lượng nghiệp vụ sẵn có trước đây.

Theo đó, Tổ sẽ chia ra làm 2 cấp, cấp thành phố và cấp huyện, mỗi tổ khi làm nhiệm vụ có ít nhất 12 người. Cấp thành phố sẽ có 7 Tổ công tác 363 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên toàn địa bàn thành phố.

Ở cấp quận, tùy tình hình thực tế của đơn vị và nhu cầu địa bàn, lãnh đạo công an cấp quận sẽ hình thành các tổ tuần tra hỗ hợp.

Tổ công tác 363 của TPHCM được gọi theo cơ cấu lực lượng, khác với lực lượng 141 của Hà Nội gọi theo số thứ tự kế hoạch công tác.

Đặc biệt, các tổ công tác sẽ hoạt động 24/24, di chuyển liên tục kiểm tra xử lý trên các tuyến đường trọng điểm phù hợp với tình hình cụ thể.

Từ nay đến tết âm lịch, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các Tổ công tác 363 là tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các đối tượng vi phạm để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/to-cong-tac-363-tphcm-co-giong-voi-luc-luong-141-ha-noi-649813.ldo