Tổ công tác chốt kiểm soát dịch Covid-19 đo thân nhiệt 100% người qua trạm

Sáng 2/4 thời tiết tại Hà Nội mưa mau, nhưng tổ công tác chốt kiểm soát dịch Covid-19 vẫn không quản ngại vất vả để kiểm soát, đo thân nhiệt từng người...

Sáng 2/4, dù thời tiết tại Hà Nội mưa khá mau, nhưng các cán bộ tổ công tác liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ Hà Nội vẫn hoạt động hết công suất nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống dịch hiệu quả.

Cụ thể, tại chốt 21: Đầu cầu Thăng Long (phía Bắc Từ Liêm, hướng ra ngoại thành), Chốt 22: Đầu cầu Thăng Long (phía Đông Anh, hướng vào nội đô), các chiến sĩ hoạt động liên tục 24/24 với 3 ca luân phiên để đảm bảo không bỏ sót.

Theo Đại Úy Trần Quang Chinh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Hà Nội), trực chỉ huy tại chốt 21, tổ công tác liên ngành tại đây luôn duy trì 9 đồng chí gồm các lực lượng CSGT, TTGT, y tế... với 3 ca hoạt động 24/24 để giám sát và đo thân nhiệt.

“Chúng tôi yêu cầu dừng xe đối với các phương tiện xe khách, xe tải, xe ô tô, xe con và những phương tiện nào có dấu hiệu từ tỉnh khác về. Yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, khai thác lịch trình. Nhìn chung các chủ phương tiện đều chấp hành tốt và phối hợp để chúng tôi làm việc” - Đại Úy Trần Quang Chinh chia sẻ.

Theo Đại úy Trần Mạnh Chinh: "Trong quá trình kiểm soát, kiểm tra, tôi cũng luôn nhắc nhở các cán bộ tuân thủ nghiêm các quy định về việc tự bảo vệ bản thân và nhắc nhở các lái xe, khách ngồi cùng xe đeo khẩu trang khi làm việc, không đứng quá gần... để đảm bảo an toàn".

Qua quan sát, hầu hết các tài xề đều tuân thủ việc đeo khẩu trang ngay cả khi lái xe hay xuống kiểm tra.

Là chiến sĩ tham gia trực tiếp tại chốt 22, đồng chí Hiếu - thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 6, Hà Nội cho biết, thời gian cao điểm trong ngày thường là buối sáng với lượng phương tiện nhiều hơn.

Để đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn ứ khi kiểm tra, các chiến sĩ cảnh sát tại đây đã tổ chức phân luồng, thực hiện nhanh và chính xác các bước kiểm soát, đo thân nhiệt đề không phải dừng xe quá lâu.

Theo quan sát của PV, lượng xe được kiểm tra đa phần là xe ô tô tư nhân....

... bên cạnh đó là xe tải vận chuyển hàng hóa, còn xe khách rất ít vì nhiều tuyến đã được dừng hoạt động để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Theo cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại điểm chốt, những trường hợp có thân nhiệt vượt mức bình thường sẽ được yêu cầu khai báo y tế sau đó đưa đi cách ly nếu cần thiết.

Trên xe có bao nhiêu người thì sẽ tiến hành đo tất cả, không bỏ sót.

Các xe khi được dừng cũng đều chấp hành khá tốt các hướng dẫn của tổ công tác để phối hợp kiểm tra, kiểm soát.

Anh Nguyễn Văn Hùng - tài xế xe tải đường dài chuyên vận chuyển hàng hóa cho biết: "Tôi rất ủng hộ việc kiểm soát, đo thân nhiệt này. Việc này không chỉ giữ an toàn cho bản thân mà còn cho rất nhiều người khác khi dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp".

Lái xe Hồ Diệp Thanh Vương chia sẻ:“Khi được yêu cầu đo thân nhiệt và cung cấp thông tin lịch trình tôi rất sẵn sàng phối hợp để kiểm dịch Covid-19. Việc kiểm tra nhanh chóng chỉ mất vài phút cũng không ảnh hưởng đến công việc của mình nhiều”.

Bảo Linh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/to-cong-tac-chot-kiem-soat-dich-covid19-do-than-nhiet-100-nguoi-qua-tram-1032202.vov