Tổ Đại biểu Quốc hội Đơn vị 4 kết thúc tiếp xúc cử tri quận 11 TP. Hồ Chí Minh

(BVPL) – Sáng ngày 04/5/2018, đồng chí Lê Minh Trí, UVTW Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng hai ĐBQH Đơn vị 4 là: Huỳnh Thành Đạt, UVTW Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Phạm Phú Quốc, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri phiên cuối trên địa bàn quận 11, TP.HCM.

Đồng chí Lê Minh Trí – UVTW Đảng, Viện trưởng Viện KSNDTC tại buổi tiếp xúc cử tri quận 11, TP.HCM cùng hai ĐBQH là: Huỳnh Thành Đạt – UVTW Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Phạm Phú Quốc – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị tiếp xúc, các cử tri được nghe đồng chí Phạm Phú Quốc – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu TP.HCM đại diện tổ ĐBQH báo cáo dự kiến các nội dung chính kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV. Đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị một số vấn đề cụ thể trên địa bàn TP.HCM cũng như các chương trình nghị sự đại đa số các cử tri quan tâm như: Cần tăng cường giáo dục bộ môn lịch sử sao cho không đánh mất bản sắc văn hóa khi hòa nhập thế giới; cử tri yêu cầu điều tra làm rõ vụ mất bản đồ gốc khu đô thị Thủ Thiêm, vụ bán đất tại Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM; Về tình trạng bạo lực trong học đường, cơ sở bệnh viện đang diễn ra nhiều hiện nay, nguyên nhân ảnh hưởng và giải pháp khắc phục; tổng kết công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tại TP.HCM có hàng trăm, hàng ngàn cuộc thanh tra, nhưng chỉ phát hiện 1 trường hợp tham nhũng (?), việc đánh thuế 45% trên tài sản bất minh là không khả thi vì vô hình dung ta đã hợp thức hóa tài sản do tham nhũng mà có; cá biệt có cử tri là thương binh được công ty công viên cây xanh cấp nhà tình thương vào năm 1987, nhưng đến nay chưa được cấp sổ đỏ.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị phân định rõ trong xử lý đối với tài sản kê khai không trung thực nhưng chứng minh được nguồn gốc tài sản hợp pháp; tài sản kê khai không trung thực, nhưng giải trình không hợp lý về nguồn gốc tài sản; tài sản có kê khai nhưng giải trình không hợp lý về nguồn gốc. Một số ý kiến cử tri chưa đồng thuận về đề xuất của Bộ Tài chính trong việc đánh thuế nhà có giá trị từ 700 triệu trở lên.

Các đại biểu và bà con cử tri quận 11, TP.HCM

Cá biệt, có một cử tri hiến kế trong công tác làm sạch môi trường kênh, tránh tình trạng sau mỗi cơn mưa cá chết trắng mặt nước và tận dụng rác khó phân hủy làm khối bê tông nhựa.

Một lần nữa, đại đa số bà con cử tri tại quận 11, TP.HCM nêu lên niềm vui phấn khởi và cảm ơn Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban, trong thời gian qua đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời hàng chục vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, với những mức án nghiêm khắc và nhân văn. Lấy được niềm tin yêu của nhân dân trong cả nước.

Các đại biểu và bà con cử tri quận 11, TP.HCM

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4, viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí đã trả lời, phân tích rõ các nguyên nhân chủ quan và khách quan trong từng vấn đề, vụ việc cụ thể, tất cả các vấn đề của cử tri bức xúc và quan tâm.

Một lần nữa, đồng chí Viện trưởng Viện KSNDTC khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo làm rất mạnh, các khâu xét xử đều được đẩy nhanh hơn, quyết liệt và kịp thời. Có được kết quả này, đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong PCTN; củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Công tác PCTN sắp tới sẽ mở rộng ra khu vực ngoài Nhà nước. Đồng thời, Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp quý báu của cử tri, tùy theo nội dung, Tổ ĐBQH sẽ truyền tải đến các tổ chuyên ngành của Quốc hội, các ban ngành và cơ quan chức năng tại địa phương xem xét trả lời cụ thể.

Toàn cảnh hội nghị

Được biết, dự kiến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 21/5/2018.

Trân Định – Phi Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/to-dai-bieu-quoc-hoi-don-vi-4-ket-thuc-tiep-xuc-cu-tri-quan-11-tp-ho-chi-minh-52725.html