Tố hành động 'mang tính phá hoại' của Ba Lan, Belarus tiếp tục có động thái mới kéo căng quan hệ

Ngày 11/3, Belarus đã trục xuất thêm 2 nhà ngoại giao Ba Lan sau khi trước đó 2 ngày, Minsk đã trục xuất Tổng Lãnh sự Ba Lan tại Brest, khiến Warsaw đáp trả bằng cách trục xuất một nhà ngoại giao Belarus.

Bộ Ngoại giao Belarus tuyên bố đã hành động dựa trên "phản ứng thái quá, bất đối xứng và mang tính phá hoại của Ba Lan".

Bộ này cũng khẳng định lập trường ủng hộ quyết định trục xuất Tổng Lãnh sự Ba Lan tại Brest vì sự tham gia của ông này trong một sự kiện tôn vinh những người lính Ba Lan đã chiến đấu chống lại sự chiếm đóng của Đức và Liên Xô, nhưng cũng nhằm vào người Belarus trong Thế chiến II.

Trước đó, quan hệ giữa Belarus và Ba Lan đã trở nên căng thẳng liên quan đến những tranh cãi về Thế chiến II.

Năm ngoái, Ba Lan cũng tạo điều kiện cho các nhà hoạt động Belarus cư trú để tránh cuộc trấn áp của Tổng thống Alexander Lukashenko.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/to-hanh-dong-mang-tinh-pha-hoai-cua-ba-lan-belarus-tiep-tuc-co-dong-thai-moi-keo-cang-quan-he-139037.html