Tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka chuẩn bị tham chiến tại Ukraine

Đã có ghi nhận về việc tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka được đưa sang Ukraine, cho thấy vũ khí này sắp trải qua thực chiến.

Tổ hợp phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka nhiều khả năng sắp được Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine nhằm đánh giá chính xác tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí thế hệ mới.

Theo báo chí Nga, đã ghi nhận những đoàn xe quân sự của nước này hướng về phía biên giới Ukraine, trong đó ngoài những tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp (hệ thống phun lửa hạng nặng) TOS-1A Solntsepek thì còn có cả TOS-2 Tosochka.

Điều này cho thấy vũ khí trên sẽ được Nga sớm tung vào chiến trường Ukraine ngay trong những ngày tới, khi những trận đánh trong đô thị đang diễn ra với mức độ ngày càng ác liệt hơn.

Đây là diễn biến không gây bất ngờ, khi cách đây vài tháng Bộ Quốc phòng Nga đã cho biết, biên giới phía Nam sẽ được tăng cường sức mạnh với các hệ thống phun lửa hạng nặng thế hệ mới mới TOS-2 Tosochka.

Theo quan niệm của giới chức quân sự Nga, hướng Nam được coi là nguy hiểm nhất vì tình hình khu vực ngày càng nóng bỏng, ngoài ra còn có các quốc gia láng giềng thù địch như Gruzia và Ukraine, vốn là “đối tác” của Mỹ.

Nhằm đối phó với nguy cơ và sẵn sàng chiến đấu, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định tăng cường những hệ thống phun lửa hạng nặng mới và được hiện đại hóa, cụ thể chúng ta đang nói về cả TOS-2 Tosochka và TOS-1A Solntsepek.

Tổng cộng, vũ khí trên được lên kế hoạch "bao phủ" tới 3 hướng chính bao gồm Caucasus, Crimea và biên giới giáp với Ukraine. Đồng thời hệ thống TOS-2 với cấu hình đặt trên xe thiết giáp bánh lốp, nếu cần thiết có thể được chuyển sang hướng phía Tây một cách nhanh chóng.

Như vậy sau các bước chuẩn bị kỹ lưỡng, thời khắc thứ vũ khí vẫn được nhận xét là "mạnh chỉ sau bom nguyên tử" này của Nga đã chuẩn bị trải qua hoạt động tác chiến thực tế.

Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka được tạo ra trên cơ sở TOS-1 Buratino và TOS-1A Solntsepek, nhưng khác với những người tiền nhiệm, nó có tầm bắn lớn hơn nhiều cũng như mức độ sát thương được tăng cường đến mức đáng sợ.

Tổ hợp TOS-2 được tạo ra có tính đến kinh nghiệm sử dụng vũ khí như vậy trong các cuộc chiến ở Trung Đông, đặc biệt là tại chiến trường Syria, khi xuất hiện yêu cầu về một vũ khí có tầm bắn xa hơn so với TOS-1A, cũng như nâng cao khả năng cơ động.

Bên cạnh đó, hệ thống TOS-1A Solntsepek hiện đại hóa dự kiến sẽ nhận được thiết bị liên lạc kỹ thuật số hiện đại với phân đoạn truyền dữ liệu khép kín, có thể tích hợp chúng vào hệ thống điều khiển tự động (ACS) cấp chiến thuật.

Ngoài ra, các loại đạn tầm xa trang bị cho TOS-2 đang được điều chỉnh để có thể triển khai từ bệ phóng TOS-1A, tạo thuận lợi cho công tác đảm bảo hậu cần - kỹ thuật cũng như tăng uy lực cho vũ khí.

Những hệ thống phun lửa hạng nặng nói trên được cho là sẽ tạo ra sức mạnh chế áp đáng kể đối với Quân đội Ukraine, khiến giới chức quân sự tại Kiev phải đau đầu tìm cách đối phó.

Với tầm bắn xa của mình, TOS-2 Tosochka nhiều khả năng sẽ được sử dụng như hỏa lực gián tiếp từ ngoài cự ly 10 km, không còn tính là hỏa lực trực tiếp như TOS-1A Solntsepek khi chỉ khai hỏa trong tầm 3 - 4 km đổ lại.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/to-hop-phun-lua-hang-nang-tos-2-tosochka-chuan-bi-tham-chien-tai-ukraine-post498171.antd