Tò mò diện mạo cửa hàng ở Trung Quốc thời nhà Thanh

Diện mạo của những cửa hiệu ở Trung Quốc thời nhà Thanh quả thực khiến không ít độc giả tò mò.

Hình ảnh tại một hiệu thuốc đông y ở Trung Quốc thời nhà Thanh. Nhiều hiệu thuốc còn bày bán các loại thuốc quý ở phía ngoài để thu hút khách hàng. Trong ảnh, ông chủ hiệu thuốc đông y bày da cá sấu, nhung hươu, rắn khô… ở phía ngoài cửa hiệu. Ảnh ILS.

Ảnh chụp tại một cửa hàng in ấn theo kỹ thuật truyền thống ở Trung Quốc thời nhà Thanh. ẢNh ILS

Cửa hàng bán bánh kẹo ở Trung Quốc thời đó. Ảnh ILS.

Mặt tiền của một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Ảnh ILS.

Anh bồi bàn đang bưng bê đồ phục vụ khách trong một hàng ăn. Còn ở phía ngoài cửa hàng ăn, ông chủ thường đứng ở đó để chào mời khách. Ảnh ILS.

Một cửa hiệu thuốc lá thời nhà Thanh. Vào thế kỷ 15, những người phương Tây bắt đầu đưa thuốc lá vào lãnh thổ Trung Quốc. Ảnh ILS.

Người Trung Quốc rất thích uống trà, do vậy sẽ có nhiều quán trà mở ra trên khắp nước này. Ảnh ILS.

Bạn đừng lầm tưởng đây là một cửa hàng bán bóng bay nhé. Đó thực chất là cửa hiệu bán thịt bò và bán bàng quang của con cừu. Vào thời đó, bàng quang cừu chủ yếu được sử dụng để đựng rượu. Ban đầu, người ta thường bỏ bàng quang đó đi. Hơn 100.000 túi đựng rượu từ bàng quang cừu đã được bán ra mỗi năm ở khu vực Bắc Kinh. Ảnh ILS.

Một cửa hiệu chế tác bạc thời nhà Thanh. Ảnh ILS.

Hình ảnh trong một hàng bán gạo. Ảnh ILS.

Thanh Nga (theo ILS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/to-mo-dien-mao-cua-hang-o-trung-quoc-thoi-nha-thanh-1135897.html