Tổ nhân dân tự quản ANTT

Thời gian qua, tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự (ANTT) do cựu chiến binh (CCB) làm nòng cốt ở xã Đông Xá (huyện Vân Đồn) không chỉ có vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, người dân mà còn góp phần giữ gìn ANTT, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội CCB xã Đông Xá sinh hoạt với Chi hội CCB thôn Đông Thịnh, đánh giá hoạt động của các Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt, tại địa bàn thôn.

Xã Đông Xá nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của huyện Vân Đồn tiếp giáp với TP Cẩm Phả, xã có trên 2.800 hộ với hơn 10.000 nhân khẩu sinh sống tại 10 thôn. Năm 2017, Hội CCB huyện Vân Đồn đã nghiên cứu xây dựng mô hình điểm Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt. Trước đó, do là khu vực giáp ranh nên xã được đánh giá là địa bàn nổi cộm nhiều điểm nóng về tình hình ANTT như: Cờ bạc, ma túy, trộm, cướp... làm mất trật tự trị an, ảnh hưởng không nhỏ đời sống người dân.

Ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Xá, cho biết: Khi xã được chọn làm mô hình điểm, chúng tôi tiến hành kiện toàn ra mắt được 4 Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt vào tháng 11/2017 tại 2 thôn. Đến cuối tháng 7/2018, trên địa bàn xã đã thành lập 32 Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt phân bố đều ở 10 thôn.

Xã Đông Xá có số lượng hội viên CCB đông nhất toàn huyện với hơn 600 người, sinh hoạt tại 10 chi hội cơ sở và 32 phân hội. Từng đồng chí Phân hội trưởng kiêm Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt. Mỗi tổ có 15 thành viên, trong đó có 10 hội viên CCB. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định địa phương; vận động tổ viên tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tham gia tốt phong trào văn hóa, văn nghệ; thăm hỏi, động viên nhau; chung tay xây dựng nông thôn mới; hòa giải mâu thuẫn trong tổ dân, phát hiện tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT, ATGT địa bàn.

Ở xã Đông Xá, Đông Thịnh là thôn đã phát huy hiệu quả vai trò của Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt, góp phần xây dựng thôn đảm bảo tốt tình hình ANTT. Ông Hoàng Mạnh Hà, Chi hội trưởng CCB thôn Đông Thịnh, cho biết: Toàn thôn chúng tôi có 4 tổ dân với tổng số 1.400 nhân khẩu. Khi chúng tôi thành lập Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt tại 4 tổ dân trong thôn, mỗi tổ 15 người, trong đó có 10 hội viên CCB. Đến nay, tụ điểm về cờ bạc, nghiện hút... đã giảm rõ rệt.

Chi hội CCB thôn Đông Thắng vận động nhân dân tham gia làm tuyến đường liên xóm (xã Đông Xá, huyện Vân Đồn).

Cùng với thôn Đông Thịnh, thôn Đông Thắng trước đây các nhóm tội phạm ma túy, cờ bạc thường xuyên tụ tập ảnh hưởng tình hình ANTT địa bàn. Tuy nhiên, sau khi thôn thành lập Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt vào năm 2017, các tổ thường xuyên tuần tra, nắm địa bàn tuyên truyền, vận động hộ gia đình tập trung làm ăn, xa rời tệ nạn. Đồng thời, phát hiện người lạ mặt vào địa bàn sẽ báo cơ quan chức năng. Hiện nay, một số tệ nạn cờ bạc, trộm cắp không còn, đời sống người dân trong thôn đã ổn định. Để có được điều này, yếu tố quan trọng nhất là cán bộ Hội CCB các cấp luôn tận tụy, trách nhiệm nhiệt tình hết lòng vì công việc giao. Đồng thời, sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tham gia mô hình đạt hiệu quả.

Theo ông Phạm Xuân Thông, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Vân Đồn, sau hơn 2 năm hoạt động, mô hình Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt tại xã Đông Xá làm tăng thêm tình làng nghĩa xóm, tạo môi trường địa bàn, thôn, xóm an toàn bình yên. Từ đó, tệ nạn xã hội từng bước được hạn chế tối đa, góp phần giữ gìn ANTT, ATXH trên địa bàn. Trong đó, Hội CCB đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong mọi mặt đời sống xã hội, là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202002/to-nhan-dan-tu-quan-antt-2470962/