Tổ quản trị thông tin truyền thông

Là bộ phận giúp việc của UBND thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) trong tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, Tổ quản trị thông tin truyền thông thị trấn vừa ra mắt ngày 14/4/2023.

Ra mắt Tổ quản trị thông tin truyền thông thị trấn Phú Hòa

Ra mắt Tổ quản trị thông tin truyền thông thị trấn Phú Hòa

Theo đó, tổ quản trị gồm 1 tổ trưởng, 3 tổ phó và 29 thành viên, có nhiệm vụ xây dựng chương trình, lịch phát thanh trên hệ thống truyền thanh và trên mạng; quản lý, vận hành trang thông tin địa phương. “Tổ quản trị thông tin thực hiện các bản tin tuyên truyền hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn. Qua đó, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân về tiện ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thông tin tuyên truyền. Từng bước phát triển lĩnh vực chính quyền điện tử theo chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện; phấn đấu đưa thị trấn Phú Hòa trở thành đơn vị đi đầu về ứng dụng công nghệ số vào nhiệm vụ chính trị” - Phó Chủ tịch UBND thị trấn, Tổ trưởng Tổ quản trị thông tin truyền thông thị trấn Phú Hòa Trương Huy Hoàng chia sẻ.

Tổ quản trị được chia thành 3 nhóm: Xây dựng kế hoạch hoạt động; biên tập và vận hành hệ thống; thu thập thông tin, viết tư liệu. Cụ thể, nhóm xây dựng kế hoạch hoạt động sẽ phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của tổ quản trị, kiểm duyệt nội dung thông tin, bài viết, hình thức trình bày và tính chính xác của trang thông tin. Đồng thời, định hướng tuyên truyền, xây dựng kế hoạch hoạt động, phản tuyên truyền thông tin sai lệch gây bức xúc dư luận.

Nhóm biên tập và vận hành hệ thống có nhiệm vụ quản lý, vận hành trang thông tin của thị trấn, cải tiến giao diện; tổng hợp tin bài được duyệt từ các thành viên và cộng tác viên; thu âm, biên tập tin tức, bài viết, phóng sự... phát hành trên trang thông tin, hệ thống truyền thanh, phát thanh lưu động của thị trấn.

Bản tin được phát trên tài khoản Zalo của UBND thị trấn Phú Hòa, 5 khóm, một số trang mạng xã hội Facebook. Thị trấn Phú Hòa có hơn 2.800 hộ dân. Hiện, khoảng 40% hộ tham gia trang Zalo của các khóm. Địa phương đang tích cực vận động các hộ dân còn lại tham gia trang Zalo của chính quyền địa phương, để kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh kiến nghị; đồng thời được hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính nhanh nhất.

“Các thành viên của tổ đa phần kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, tập huấn về biên tập, viết tin, bài. Trang thiết bị quay, dựng chủ yếu trên điện thoại di động thông minh, máy tính văn phòng cấu hình thấp, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, âm thanh. Song, Đảng ủy, UBND thị trấn rất quan tâm chỉ đạo; các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp cung cấp thông tin. Nhờ vậy, tổ thực hiện nhiệm vụ đạt yêu cầu.

Người có kinh nghiệm chia sẻ người chưa biết. Đáng mừng là, những bản tin đầu tiên nhận được nhiều lượt thích, chia sẻ, bình luận tích cực từ người dân. Chúng tôi thống kê được từ 3.000 - 4.000 lượt người xem trên nền tảng Zalo ở các bản tin đã được đăng” - Tổ phó Tổ quản trị thông tin truyền thông thị trấn Phú Hòa Văng Công Thành (công chức văn hóa - xã hội) cho biết.

Quá trình thu thập tư liệu, quay, dựng và duyệt nội dung cho bản tin khoảng 2 ngày. Để có được sản phẩm hoàn chỉnh, các thành viên phải nỗ lực rất nhiều để kịp tiến độ. Mỗi bản tin hoàn thành có thời lượng từ 5 - 7 phút. Đây là mô hình mới, được thị trấn Phú Hòa thực hiện đầu tiên trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Thành viên tổ quản trị được hưởng chế độ nhuận bút, bồi dưỡng phù hợp.

Ông Trương Huy Hoàng nhấn mạnh, việc đưa Tổ quản trị thông tin truyền thông đi vào hoạt động giúp hạn chế trong công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở, từng bước chuyển đổi số. Thời gian đầu hoạt động, quá trình vận hành gặp khó khăn nhất định. Sắp tới, địa phương tăng cường tập huấn kỹ năng thu thập dữ liệu, viết tin, bài… nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Đặc biệt, tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/to-quan-tri-thong-tin-truyen-thong-a363459.html