Tố Syria vi phạm ngừng bắn, ông Erdogan đang 'dọa' Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn khi phát hiện vi phạm ngừng bắn Idlib.

Hôm 11/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố rằng, đã có những vi phạm lệnh ngừng bắn diễn ra từ phía quân đội ủng hộ Chính phủ Syria. Các vi phạm đã diễn ra ở quy mô nhỏ nhưng nếu vẫn tiếp diễn, Ankara buộc phải hành động mạnh tay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Ông Erdogan khẳng định mục tiêu của ông là đảm bảo an toàn cho 12 trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib và khẳng định quân đội Syria đã bị vi phạm lệnh ngừng bắn.

Sau cuộc đàm phán với Nga về thỏa thuận ở Idlib, cuối tuần vừa qua, Tổng thống Erdogan cũng tuyên bố sẽ không nương tay đối với bất cứ ai vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib.

Trong khi đó, hôm 10/3, Quân đội Nga cho biết, lệnh ngừng bắn đã làm giảm các cuộc nã pháo ở Idlib, nhưng vẫn xảy ra các cuộc nã rocket từ vị trí của các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trong khu vực.

Thông tin từ Al-Masdar News hôm 11/3 cho hay, các lực lượng phiến quân thánh chiến đóng ở vị trí phía nam cao tốc M-4 (Aleppo-Latakia) vẫn chưa rút khỏi vùng đệm được chỉ định ở tỉnh Idlib, bất chấp thỏa thuận đạt được ở Moscow hôm 5/3.

Quân đội Syria cho biết, các nhóm thánh chiến bao gồm Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP), vẫn chưa từ bỏ vị trí tiền tuyến ở phía nam M -4 Quốc lộ.

Các lực lượng thánh chiến này được lệnh phải đến ngày 15/3 mới hoàn toàn rút khỏi khu vực nhưng dự đoán sẽ rất khó để chúng hoàn toàn rời khỏi vùng đệm.

Dù đã có thỏa thuận và ghi nhận một số sự rút lui hỏa lực, Quân đội Syria vẫn cảnh giác cao độ ở tTỉnh Idlib và hầu hết các thiết bị hạng nặng của Syria vẫn còn ở khu vực Jabal Al-Zawiya và Saraqib.

Quân đội Nga đã cảnh báo các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ rằng nếu phiến quân thánh chiến không sẵn sàng rút khỏi vùng đệm, họ sẽ tiếp tục các hoạt động tấn công chống lại các lực lượng chiến binh này.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tới châu Âu và có cuộc hội đàm các lãnh đạo cấp cao NATO nhằm tìm kiếm một sự hỗ trợ quân sự mới tại Idlib. Tuy nhiên, sự ủng hộ của NATO tiếp tục ở mức độ ngoại giao.

Phiến quân được Quân đội Thổ Nhĩ hậu thuẫn bị cáo buộc đã vi phạm ngừng bắn liên tiếp ở Idlib.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien hôm 11/3 cũng phát đi thông báo cho biết, Mỹ sẽ không đưa thêm binh sĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ như một động thái xoa dịu căng thẳng ở biên giới với Tây Bắc Syria. Động thái này được Ankara nhắc tới như là một hành động cụ thể để ngăn cản một phần dòng người di cư Syria tràn sang châu Âu. Tuy nhiên, các thành viên EU coi đây là động cơ chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Đây là một tình huống rất khó khăn. Một số người đề nghị chúng tôi dừng cuộc chiến, nhưng chúng tôi sẽ không đưa Sư đoàn Dù 101 ở giữa các lực lượng phòng thủ Nga, Syria, Iran, al-Qaida, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Đó không phải là tôn chỉ của quân đội Mỹ" - cố vấn Robert O'Brien cho biết.

Ông O'Brien khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc khủng hoảng người tị nạn nhưng không nói chi tiết. Đồng thời, vị cố vấn cũng lưu ý rằng, họ vẫn đang hiện diện quân sự ở các khu vực phía đông và phía nam của Syria để hỗ trợ người Kurd và nước láng giềng Israel và Jordan.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/to-syria-vi-pham-ngung-ban-ong-erdogan-dang-doa-nga-3398402/