Bí thư Đà Nẵng: Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 bị tử vong

Chiều nay (27/8), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến tại Ký túc xá phía Tây thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng mong muốn 2 đơn vị này tiếp tục nâng cao khả năng chữa trị bệnh nhân Covid-19, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ bệnh nhân bị tử vong.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là tuyến cuối trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng đang điều trị khoảng 90 bệnh nhân, hiện 11 bệnh nhân rất nặng phải thở máy, lọc máu, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO). Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, biến thể Delta gây biến chứng rất nhanh, khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào trạng thái suy hô hấp, dẫn đến tử vong nhanh, nhất là những trường hợp có bệnh nền. Vì vậy, Bệnh viện đang huy động tối đa máy thở oxy và máy lọc máu để điều trị sớm cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện dã chiến số 2 đặt ở Khu Ký túc xá phía Tây thành phố nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu cũng đang phát huy tốt vai trò phân tầng, giảm tải cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, phụ trách vận hành quản lý bệnh viện dã chiến số 2 cho biết, bệnh viện dã chiến này đang thu dung, điều trị gần 1.600 bệnh nhân.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng động viên các nhân viên y tế ở Bệnh viện dã chiến số 2

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng động viên các nhân viên y tế ở Bệnh viện dã chiến số 2

Số lượng bệnh nhân chuyển lên tuyến nặng hơn (là Bệnh viện phổi Đà Nẵng) chỉ có 88 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ khoảng 3%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của cả nước. Bác sĩ Lê Đức Nhân cho biết, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 biến chứng nặng hơn phải chuyển lên tuyến trên ở Đà Nẵng có tỷ lệ rất thấp nhờ Đà Nẵng áp dụng sớm chiến lược sử dụng thuốc chống đông và đang được Bộ Y tế đánh giá rộng rãi hiệu quả.

Bác sĩ Lê Đức Nhân nhấn mạnh: “Tại Đà Nẵng rút kinh nghiệm từ một số đợt dịch trước đây, những bệnh nhân có bệnh nền nặng, có yếu tố nguy cơ cao; mặc dù họ chưa có diễn biến lâm sàng nhưng vấn đề áp dụng chống đông máu sớm vẫn là 1 trong số ưu tiên hàng đầu. Bệnh viện cũng đã áp dụng phác đồ đó cho thấy biến chứng gần như chưa có mà hiệu quả rất tốt, giảm tỷ lệ phân tầng và Chủ tịch Hội đồng điều trị quốc gia rất ủng hộ vấn đề này.”

Trực tiếp xuống tận phòng điều trị thăm hỏi các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại 2 bệnh viện tuyến đầu trong điều trị Covid-19 của Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ những khó khăn, vất vả của các y, bác sĩ suốt 2 năm qua. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng biểu dương, đánh giá cao tinh thần cống hiến, vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy của đội ngũ y, bác sĩ trong thời gian qua.

Tại Bệnh viện Phổi, ông Nguyễn Văn Quảng- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá rất cao năng lực chữa trị bệnh nhân Covid-19 tuyến cuối của thành phố

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, lãnh đạo thành phố cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các bệnh viện về máy móc, nhất là máy thở ôxy, máy tim phổi nhân tạo để chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, từ đầu năm đến nay, tại thành phố Đà Nẵng 26 bệnh nhân mắc Covid-19 bị tử vong, chiếm tỷ lệ rất thấp chính là sự nhờ sự nỗ lực rất lớn của tập thể các y bác sĩ và các lực lượng tham gia phòng chống dịch trên toàn thành phố. Tuy nhiên, ngành Y tế không được chủ quan, phải khẩn trương thực hiện và đề xuất phương án xây dựng thêm bệnh viện dã chiến như Bệnh viện dã chiến số 2 để chủ động trong điều trị, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân Covid-19.

“Thay mặt cho lãnh đạo thành phố tôi rất ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như năng lực chuyên môn của ngành y tế cũng như bệnh viện Đa khoa. Tôi đề nghị tiếp tục triển khai theo kế hoạch về việc chuẩn bị thêm các cơ sở bệnh viện dã chiến tương tự như thế này ở một số địa điểm địa điểm chúng ta đã chuẩn bị. Thứ 2 là tiếp tục có rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn để làm sao chữa trị cho các bệnh nhân tốt nhất và hạn chế việc tử vong”, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bi-thu-da-nang-han-che-den-muc-thap-nhat-ty-le-benh-nhan-covid-19-bi-tu-vong-886254.vov