Tổ trưởng bảo vệ dân phố cùng em trai dũng cảm bắt cướp

Trong lúc dắt xe ra chuẩn bị đi đến cơ quan, 2 anh em Thái Ngọc Thích (33 tuổi) và Thái Ngọc Hòa (trú tại tổ 24A, khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) nghe tiếng tri hô cướp, nên đã dũng cảm đuổi theo và khống chế đối tượng giao cho lực lượng Công an xử lý.

Khoảng 6h sáng 29-4, chị Đỗ Thị Huyền T. (17 tuổi, trú tại khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, TP Long Xuyên), điều khiển xe máy hiệu Vario 150, BKSS 67B2 – 186.46 đi làm, khi đến khu vực đường vắng thuộc tổ 24A (khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh) thì bất ngờ bị một thanh niên chặn đường, dùng dao Thái Lan khống chế dọa giết, để cướp xe.

Đối tượng Hoàng thực hiện lại vụ cướp.

Do hoảng sợ chị T. bỏ chạy và truy hô cướp. Lúc này, anh Thái Ngọc Thích - Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố phường Bình Khánh đang chuẩn bị đến cơ quan trực thì nghe tiếng truy hô “cướp, cướp”, anh liền lấy xe rồi cùng cùng anh Thái Ngọc Hòa đuổi theo.

Đối tượng Hoàng và hung khí dùng để dọa cướp nạn nhân.

Khi đến khu vực Bến xe Bình Khánh cũ (thuộc tổ 31A, khóm Bình Khánh 2, phường Bình Khánh) thì anh Thích và Hòa phát hiện một thanh niên chạy chiếc xe giống của nạn nhân mô tả, không đội mũ bảo hiểm, vừa chạy vừa nhìn về sau quan sát, với biểu hiện đáng nghi ngờ. Xác định đây chính là đối tượng vừa cướp chiếc xe của chị T., 2 anh liền áp sát khống chế bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên: Hồ Văn Hoàng (25 tuổi, trú tại ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Do nghiện game nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Lực lượng Công an trao trả xe máy lại cho nạn nhân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, trưa cùng ngày, Công an TP Long Xuyên đã tổ chức trao trả chiếc xe cho nạn nhân và ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Hoàng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/hai-anh-em-dung-cam-bat-cuop-luc-rang-sang-488774/