Tổ trưởng dân phố kể về lần cuối vào thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Bà Nguyễn Thị Hà (63 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố ở phường Phạm Đình Hổ, TP Hà Nội) kể lại trong lần cuối cùng vào thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cuối tuần trước, ánh mắt của ông vẫn ấm áp như ân cần hỏi thăm bà con lối phố.

Ngày 2-10, theo ghi nhận tại nhà của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười trên phố Phạm Đình Hổ (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), gia đình đang chuẩn bị làm lễ tang cho nguyên Tổng Bí thư. Tại đây, nhiều người thân đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong khuôn viên nhà - Ảnh: Vịetnamnet

Bà Nguyễn Thị Hà (63 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 7A, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), nơi nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sống, cho biết thời sức khỏe nguyên Tổng Bí thư còn tốt, những ngày lễ - Tết, cán bộ của dân phố thường vào thăm ông. "Mỗi lần gặp, cụ ân cần hỏi thăm từng người, sức khỏe thế nào? Công tác có tốt không? Mọi người có cảm giác rất gần gũi và thân thiện mỗi khi gặp cụ"- bà Hà kể lại.

Tổ trưởng tổ dân phố cho biết cuối tuần trước, bà cùng đại diện bà con dân phố và cán bộ của phường Phạm Đình Hổ vào viện thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thì lúc đó ông đã rất yếu. Cố Tổng Bí thư không nói được mà chỉ quan sát mọi người. Song ánh mắt của ông vẫn ấm áp như ân cần hỏi thăm bà con lối phố.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ngày 2-2-1917, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Nguyên Tổng Bí thư đã được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng và tuổi cao sức yếu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1-10-2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/to-truong-dan-pho-ke-ve-lan-cuoi-vao-tham-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-20181002174725138.htm