Tòa án Brazil mở rộng điều tra cáo buộc đối với Tổng thống

Ngày 27/2, Tòa án Tối cao Brazil đã quyết định mở rộng cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng đối với Tổng thống nước này - ông Michel Temer trong 60 ngày.

Theo đó, các nhà điều tra sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng một sắc lệnh từng được ông Temer đưa ra về việc thông qua một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy đầu tư trong nước và nước ngoài. Những sắc lệnh này được cho là đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh của một số công ty.

Ngoài ông Temer, cuộc điều tra cũng được tiến hành đối với cựu cố vấn Rodrigo Rocha Loures và 2 nhà thầu khoán của Công ty Rodrimar SA, các ông Antonio Celso Grecco và Ricardo Mesquita.

Tổng thống Brazil Michel Temer. (Nguồn: Reuters)

Kể từ khi cuộc điều tra trên bắt đầu, ông Temer đã phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết đã thông qua các biện pháp thúc đẩy đầu tư trong nước và nước ngoài sau đàm phán dài ngày giữa Chính phủ Brazil và các công ty hoạt động trong lĩnh vực cảng biển.

Ông Temer nhậm chức Tổng thống Brazil năm 2016, sau khi người tiền nhiệm Dilma Rousseff bị phế truất. Năm ngoái, ông đã trở thành vị tổng thống đầu tiên của Brazil phải đối mặt với những cáo buộc hình sự khi đương nhiệm, liên quan đến hành vi cản trở tư pháp và liên kết phạm tội, cũng như cáo buộc tham nhũng trong vụ bê bối tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/toa-an-brazil-mo-rong-dieu-tra-cao-buoc-doi-voi-tong-thong-66835.html