Tòa án đã thụ lý 'đất bỗng dưng bị rao bán trên Facebook'

Phú Thọ - Đi lấy chồng và sinh sống tại nhà chồng một thời gian, mảnh đất ở 448m2 mà bố đẻ cho ngày nào bỗng dưng bị sang tên cho người khác và rao bán rầm rộ trên mạng xã hội Facebook.

Trường hợp nêu trên là của bà Nguyễn Thị Tám, 53 tuổi, trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Trong đơn gửi Báo Công lý và các cơ quan liên quan, bà Tám nêu, bố mẹ bà có 8 anh em, sinh sống trên thửa đất số 123, diện tích 1.340m2, tại khu 1 xã Hoàng Xá.

Hiện trạng, vị trí thửa đất 123 tại khu 1 xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Năm 1989 mẹ bà mất, 1 năm sau, bố của bà đã làm thủ tục tách thửa, chuyển cho bà 448m2, (nằm trong diện tích 1.340m2 đất ở, vị trí tại khu 1, xã Hoàng Xá). 448m2 đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số A475819, đứng tên bà Tám.

Năm 1998, bố bà mất và không để lại di chúc. Thời gian này, bà lập gia đình và về sinh sống tại nhà chồng, thửa đất số 123 nêu trên được anh trai và chị dâu tạm thời sinh sống và quản lý. Năm 2008, ông Đ (anh trai) bà qua đời.

Đến đầu tháng 4/2024, toàn bộ diện tích đất này đã được một số cá nhân rao bán rầm rộ trên mạng xã hội Facebook. Theo bà Tám, thông tin chuyển nhượng trên Facebook là thửa đất thể hiện GCNQSDĐ số AM660800, số vào sổ HO2766/QSDD; cấp ngày 18/6/2008, diện tích 1.340m2.

“Nghi ngờ việc rao bán này nên tôi đã kiểm tra thì đúng phần đất bố tôi đã cho tôi, được cấp GCN số A475819, diện tích 448m2. Trước đó, do mất GCNQSDĐ nên tôi đã tới cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp lại và phát hiện ra rằng phần diện tích 448m2 thuộc quyền sử dụng của tôi trong diện tích đang được rao bán trên Facebook”, bà Tám nêu trong đơn.

Nội dung rao bán phần đất được tách ra từ thửa đất 123, một phần thừa kế của bà Tám đăng trên Facebook. Ảnh chụp màn hình do người dân cung cấp.

Đồng thời bà Tám cho rằng, điều này hết sức lạ lùng, bởi bản thân bà và các chị em trong gia đình không biết, không làm thủ tục chuyển nhượng đất đai. Việc chuyển nhượng, làm thủ tục hồ sơ lúc đó được thực hiện bởi ông N.T.B và ông H.V. L, là cán bộ địa chính xã Hoàng Xá.

Đến thời điểm hiện tại, thửa đất vốn trước đây bố mẹ và anh chị em nhà bà sinh sống đã được chuyển nhượng, tách thành nhiều thửa đất khác nhau, như thửa số 641 diện tích 202,7m2; thửa số 642 diện tích 195.7m2; thửa số 640 diện tích 200.0m2...

Căn cứ Điều 612, Bộ luật Dân sự 2015, bà Tám cho rằng cán bộ địa chính xã Hoàng Xá trong quá trình làm hồ sơ cấp GCNQSDĐ có "khuất tất". Vì vậy, bà đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan liên quan và Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy để được giải quyết. Ngày 5/12/2023, Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy đã thụ lý vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế” và vụ án đang trong quá trình xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan tới sự việc này, trao đổi với PV, ông Đào Công Thọ, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá cho biết, đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tám. Sau khi nhận được đơn chính quyền xã đã tiến hành xác minh và làm việc trực tiếp với bà Tám. Về 2 cán bộ địa chính trong đơn bà Tám nêu, hiện 1 người đã nghỉ hưu, 1 người khác đã chuyển công tác lên huyện. “Về nội dung này, chúng tôi đã hướng dẫn công dân liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy để được giải quyết theo quy định của pháp luật”, ông Thọ cho hay.

Công lý và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/toa-an-da-thu-ly-dat-bong-dung-bi-rao-ban-tren-facebook-428404.html