Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết về nhiệm kỳ của ông Prayuth

Truyền thông Thái Lan hôm nay (14/9) đưa tin Tòa án Hiến pháp nước này tuyên bố sẽ ra phán quyết về nhiệm kỳ Thủ tướng của Đại tướng Prayuth Chan-o-cha vào ngày 30/9 tới.

Theo truyền thông Thái Lan, sau cuộc họp vào sáng nay (14/9), Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Hiến pháp khẳng định đã có đầy đủ thông tin cần thiết trong vụ kiện do phe đối lập đệ trình. Theo đó, Hội đồng thẩm phán sẽ nhóm họp và ra phán quyết về nhiệm kỳ Thủ tướng của Tướng Prayuth vào 15h ngày 30/9 tới.

Đại tướng Prayuth Chan-o-cha. Ảnh: CTN News

Trước đó (13/9), Ban Thư ký Hạ viện đã đệ trình biên bản cuộc họp thứ 501 của Ủy ban Dự thảo Hiến pháp theo yêu cầu của Hội đồng thẩm phán. Tại cuộc họp vào ngày 8/9, Hội đồng thẩm phán cho rằng biên bản cuộc họp này có liên quan đến chứng cứ mà phe đối lập sử dụng để thúc đẩy vụ kiện.

Tòa án Hiến pháp hôm 24/8 đã đình chỉ nhiệm vụ Thủ tướng của Tướng Prayuth sau khi chấp nhận thụ lý đơn kiện của phe đối lập. Trong lập luận gửi Tòa, phe đối lập đã sử dụng biên bản cuộc họp thứ 500 của Ủy ban Dự thảo Hiến pháp làm chứng cứ cho rằng Tướng Prayuth lên nắm quyền từ ngày 24/8/2014, do đó tư cách thủ tướng của ông sẽ kết thúc vào ngày 24/8/2022.

Chính phủ Thái Lan khẳng định việc triển khai các chính sách đối nội, đối ngoại sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định của Tòa án Hiến pháp. Trong đó, các cơ quan chức năng đang tích cực chuẩn bị để tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 19/11 tới./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/toa-an-hien-phap-thai-lan-ra-phan-quyet-ve-nhiem-ky-cua-ong-prayuth-post955690.vov